Nước Đức kỷ niệm 31 năm Ngày thống nhất

Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng nhiều chính trị gia, các nhóm tôn giáo nước này hôm nay đã tới Nhà thờ Paulus ở thành phố Halle, miền Trung nước Đức, để kỷ niệm 31 năm ngày Ngày thống nhất nước Đức (3/10/1990 – 3/10/2021).

Sau chiến tranh thế giới thứ 2, nước Đức được chia thành hai khu vực Đông và Tây cho tới khi Bức tường Berlin sụp đổ vào ngày 9/11/1989. Tuy nhiên, mãi đến tận ngày 3/10/1990, mọi thủ tục thống nhất nước Đức mới chính thức hoàn tất. Nước Đức đã chọn ngày 3/10 hàng năm để kỷ niệm ngày thống nhất.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cũng nhân dịp này, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Frank-Walter Steinmeier.

Theo Tổng thống Nga, việc thống nhất của nước Đức đã trở thành một sự kiện quan trọng, giúp kết thúc Chiến tranh Lạnh ở châu Âu; là một sự khởi đầu mới cho mối quan hệ giữa hai nước. Tổng thống Nga nhấn mạnh, việc thúc đẩy quan hệ hợp tác mang tính xây dựng Nga – Đức hay như việc 2 nước cùng nhau giải quyết các vấn đề cấp bách của quốc tế sẽ đem lại lợi ích cho hai quốc gia và thế giới./.

Đình Nam/VOV1 Theo Tass

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nuoc-duc-ky-niem-31-nam-ngay-thong-nhat-895329.vov