Lịch thi đấu SEA Games 31 ngày 20/5: Còn nhiều hy vọng Huy chương vàng cho Việt Nam

Đoàn thể thao Việt Nam vẫn còn nhiều vận động viên tranh tài ở các môn cờ vua, đua thuyền canoeing cùng võ judo, karate, vovinam với những Huy chương Vàng (HCV).

Ngày chính thức khởi tranh thi đấu môn cờ vua sáng 10/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: QUANG THỌ)

Ngày chính thức khởi tranh thi đấu môn cờ vua sáng 10/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: QUANG THỌ)

Xe đạp đường trường: Đội xe đạp đường trường Việt Nam tiếp tục thi đấu nội dung quan trọng là tính giờ cá nhân nam, nữ tại Hòa Bình. Chúng ta vẫn đặt mục tiêu có được thêm 1 HCV ở ngày tranh tài này và cơ hội đánh giá nằm ở nhóm tuyển thủ nữ. Các lượt đua tính giờ bắt đầu từ 9 giờ sáng.

Đua thuyền canoeing: Đội tuyển canoeing tiếp tục thi đấu để tranh những kết quả huy chương cao nhất. Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Tuyết đấu chung kết nội dung C2 500 của nữ trước các đối thủ Singapore, Thái Lan, Indonesia.

Các tay chèo Sơn Văn Cường, Tống Hoàng Nam, Nguyễn Minh Tuấn, Lý Văn Phát đấu nội dung K4 500 cùng đội đua Campuchia, Thái Lan. Các tuyển thủ Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Văn Trai, Phan Lương Tự, Dương Anh Đức sẽ đấu nội dung C4 500 với đội Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Indonesia, Philippines.

Tại nội dung K2 500 nữ, Đỗ Thị Thanh Thảo và Đinh Thị Trang gặp các đối thủ Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Singapore. Tuyển thủ Nguyễn Thị Hương thi đấu cá nhân nữ C1 500 với các đối thủ Singapore, Indonesia, Myanmar, Philippines, Thái Lan.

Cờ vua: Việt Nam sẽ thi đấu cờ chớp cá nhân nam, nữ với những cơ hội tranh HCV. Nội dung cá nhân nam có đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm và đại kiện tướng Lê Tuấn Minh tham dự.

Nội dung cá nhân nữ có đại kiện tướng quốc tế Nguyễn Thị Mai Hưng và Phạm Lê Thảo Nguyên góp mặt. Mục tiêu của đội tuyển cờ vua Việt Nam là giành hai HCV trong nội dung này.

Cờ tướng: Ngày thi đấu cuối của môn cờ tướng, Việt Nam có kỳ thủ Đặng Cửu Tùng Lân và Vũ Quốc Đạt thi đấu cờ tiêu chuẩn cá nhân nam và hiện tại Đặng Cửu Tùng Lân đang tạm đứng hạng nhì với bốn điểm rưỡi nên có cơ hội tranh Huy chương Vàng.

Về nữ, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Thị Kim Loan và Ngô Lan Hương đại diện cho đội chủ nhà. Kỳ thủ Lê Thị Kim Loan đang đứng đầu bảng nữ và có nhiều cơ hội giành HCV.

Judo: Đội judo Việt Nam thi đấu 3 hạng cân là 60kg nam, 66kg nam và 52kg nữ. Trong số này, nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Thủy ở hạng 52kg nữ là niềm hy vọng tranh HCV số một của đội judo trong ngày.

Karate: Sẽ kết thúc thi đấu tại Ninh Bình với ba nội dung cuối là kumite (đối kháng) đồng đội nam và kumite đồng đội nữ, kata (biểu diễn) đồng đội nam. Việt Nam chờ đợi thành tích cao nhất ở nội dung đồng đội nữ.

Bóng bàn: Môn bóng bàn sẽ kết thúc các nội dung tại SEA Games 31 bằng các trận bán kết và chung kết đơn nam, đơn nữ. Việt Nam có Nguyễn Thị Nga, Trần Mai Ngọc đấu đơn nữ còn đơn nam là Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân. Cả Tú và Tuân đều thi đấu rất ấn tượng ở tứ kết để vượt qua các đối thủ nặng ký và nuôi hy vọng giành HCV.

Vovinam: Ngày thi đấu sẽ tranh tài đối kháng 65kg nam. Ngoài ra, nội dung biểu diễn diễn ra các bài Long hổ quyền nữ; Đa luyện vũ khí nam; Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ. Mục tiêu của đội tuyển là giành thêm 2 HCV trong ngày.

BÍCH DIỆP

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-sea-games-31/lich-thi-dau-sea-games-31-ngay-20-5-con-nhieu-hy-vong-huy-chuong-vang-cho-viet-nam-697944/