Lịch thi đấu SEA Games 30 ngày thứ 7: Quyết tâm đòi lại vị trí nhì bảng

Ở ngày thi đấu thứ 7 của SEA Games 30, Đoàn thể thao Việt Nam hy vọng giành HCV ở nhiều bộ môn khác nhau, trong đó phải kể đến ngày ra quân của Karate, Taekwondo hay thể dục nghệ thuật và Bơi

Kết thúc ngày thi đấu thứ 6, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 7 HCV, 6 HCB và 11 HCĐ để có tổng cộng 38 HCV, 41 HCB và 52 HCĐ. Tuy nhiên, việc Đoàn thể thao Indonesia đã vươn lên mạnh mẽ khiến chúng ta tạm thời tụt xuống vị trí 3 trên bảng xếp hạng.

Ở ngày thi đấu thứ 7 này, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục hi vọng vào các màn tỏa sáng ở các bộ môn để có thể đòi lại vị trí thứ 2 trước đó, điều này phụ thuộc nhiều vào một số bộ môn như Karate, Taekwondo, Thể dục nghệ thuật và Bơi...

 Bơi tiếp tục là niềm hi vọng vàng của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 7/12. Ảnh: Bùi Lượng

Bơi tiếp tục là niềm hi vọng vàng của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 7/12. Ảnh: Bùi Lượng

Cụ thể, ở bộ môn Bơi niềm hi vọng vàng tiếp tục đặt lên vai của Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Huy Hoàng hay Hoàng Quý Phước. Trong khi đó, Thể dục dụng cũng sẽ tin tưởng vào màn trình diễn của đoàn quân của HLV Thu Hà.

Đáng chú ý, trong ngày hôm nay sẽ có sự ra quân của Karate và Taekwondo. Những cái tên như Lê Thành Trung, Nguyễn Minh Phụng, Trần Tiến Khoa... của Taekwondo hay Nguyễn Thị Phương, Phạm Trường An, Đinh Thị Hương và Nguyễn Văn Hải của Karate là niềm hi vọng cho Đoàn thể thao Việt Nam. Ngoài ra, trong ngày hôm nay còn nhiều bộ môn khác cũng bước vào tranh tài chung kết, bên cạnh đó là trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia ở trận bán kết môn bóng đá nam diễn ra vào lúc 19 giờ (theo giờ Việt Nam).

Lịch thi đấu chi tiết của các môn trong ngày 7/12:

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/lich-thi-dau-sea-games-30-ngay-thu-7-quyet-tam-doi-lai-vi-tri-nhi-bang-359520.html