Lịch thi đấu SEA Games 30 ngày 8/12: Khai phá những 'mỏ vàng'

Điền kinh, các môn võ, bơi lội và bóng đá dự kiến sẽ giúp người hâm mộ nước nhà bừng niềm vui giành Huy chương Vàng trong ngày thi đấu 8/12.

Ngày thi đấu hứa hẹn mang về nhiều tấm huy chương cho đoàn TTVN. Ảnh: 2019seagames

Ngày thi đấu hứa hẹn mang về nhiều tấm huy chương cho đoàn TTVN. Ảnh: 2019seagames

Điền kinh sẽ là “mỏ vàng” đúng nghĩa với 15 nội dung chung kết. Các VĐV sẽ thi đấu các nội dung đi bộ 10km, 10.000m nữ, 400m nam, nữ, ném lao, nhẩy ra, nhẩy sào, 1.500m nam, nữ, nhẩy cao, ném tạ, 4x100m tiếp sức. Đáng chú ý là các nội dung chạy ngắn 100m nam, nữ. Cùng chờ tin vui từ các VĐV Phạm Thị Thu Trang, Phạm Thị Hồng Lệ, Lê Tú Chinh, Hà Thị Thu, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền ở các nội dung sở trường.

Mỏ vàng đến từ các môn võ Taekwondo Karate, trong khi, các môn võ như Boxing và Kickboxing vẫn thi các nội dung tứ kết và bán kết, . Với Taekwondo, sau các nội dung trình diễn của ngày thi đấu trước, các võ sĩ sẽ bước vào 7 trận đấu chung kết nội dung đối kháng các hạng cân 57kg nữ, 62kg nữ, 67kg nữ, trên 73 kg nữ; 68kg nam, 74 kg nam, 87 kg nam. Các trận đấu sẽ lần lượt diễn ra từ 12 - 18 giờ 30.

Tương tự, Karate cũng có cơ hội “gặt vàng” sau nhiều mong mỏi. Ngoài chung kết biểu diễn Kata đồng đội nữ, 4 nội dung thi đấu còn lại đều là các nội dung đối kháng Kumite với sự thi đấu của các VĐV Nguyễn Thị Phương, Trang Cẩm Lành, Hồ Thị Thu Hiền, Nguyễn Thanh Duy, Đặng Hồng Sơn.

Đáng chú ý trong tối hôm nay, trận chung kết bóng đá nữ giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra. Nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch, thì đây sẽ là tấn HCV vô cùng quý giá đến từ thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Các VĐV Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan và Trần Đình Sơn giành HCV nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp. Ảnh: 2019seagames

Bơi lội có ngày thi đấu áp chót, với 5 tấm HCV Nguyễn Thị Ánh Viên đang là VĐV giành nhiều huy chương nhất đại hội lần này. Trong ngày thi đấu hôm nay, cô sẽ chỉ tham dự nội dung 400m hỗn hợp nữ.

Các VĐV Lê Nguyễn Paul, Phạm Thanh Bảo thi đấu nội dung 50m ếch nam. Nguyễn Diệp Phương Trâm tham dự 50m tự do nữ. Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Hữu Kim Sơn thi đấu nội dung 400m hỗn hợp nam. Các VĐV Hoàng Quý Phước, Ngô Đình Chuyên thi đấu nội dung 100m tự do nam. Các nữ VĐV thi đấu nội dung 4x100m hỗn hợp nữ.

Với bắn cung, tất cả các nội dung thi đấu ngày hôm nay đều có sự tham gia của các VĐV Việt Nam. Đây đều là các trận tranh HCĐ và HCV. Vì vậy, bắn cung hy vọng sẽ mang vàng về cho tuyển Việt Nam.

Rowing Việt Nam chưa giành được chiếc HCV quý giá, vì vậy rất cần sự nỗ lực thật nhiều của các VĐV trong ngày thi đấu thứ 8 với 3 nội dung chung kết. Các nội dung nữ hạng nhẹ 1 mái chèo có VĐV Hồ Thị Lý, nam hạng nhẹ 2 mái chèo có sự tham gia của Đinh Như Nam, Bùi Văn Hoàn
đều diễn ra lúc 9 giờ. Nôi dung đôi nữ của cặp VĐV Phạm Thị Huệ, Lê Thị Hiền diễn ra lúc 10 giờ.

Cờ vua mới có 1 HCB, 1 HCĐ. Lúc 9 giờ, Lê Quang Liêm, Lê Tuấn Minh sẽ thi đấu nội dung cờ chớp nam, Hoàng Thị Bảo Trâm, Võ Thị Kim Phụng sẽ thi đấu nội dung cờ chớp nữ. Các kỳ thủ sẽ thi liền 9 ván tính điểm tranh huy chương.

Trong buổi chiều, Muay cũng có hai nội dung chung kết là hạng cân 57kg nam của võ sĩ Nguyễn Đoàn Long, hạng cân 54kg nữ của võ sĩ Bùi Yến Ly.

Sau tấm HCV đôi nam lịch sử của Đoàn Bá Tuấn Anh và Nguyễn Anh Tú mang về cho bóng bàn Việt Nam, hôm nay, các tay vợt sẽ thi đấu nội dung đơn với rất nhiều hy vọng giành huy chương. Cụ thể, lúc 9 giờ, Đoàn Bá Tuấn Anh và Nguyễn Anh Tú thi đấu nội dung đơn nam. Lúc 13 giờ, tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang và Trần Mai Ngọc thi đấu nội dung đơn nữ.

Xe đạp diễn ra nội dung chung kết xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội nam với sự tham gia của các cua rơ Quàng Văn Cường, Nguyễn Tấn Hoài, Nguyễn Hoàng Sang, Phan Hoàng Thái, Trần Lê Minh Tuấn

Các môn thi đấu khác diễn ra các trận vòng ngoài như Billard, đấu kiếm, cầu lông, eSport... Thành công của các VĐV sẽ mở ra cơ hôi giành vàng trong các ngày thi đấu kế tiếp.

Kết thúc ngày thi đấu thứ bảy (7/12), đoàn TTVN có tổng cộng 159 huy chương với 45 HCV, 50 HCB và 64 HCĐ, giữ vị trí thứ ba toàn đoàn, sau chủ nhà Philippines và Indonesia trong sự bám đuổi quyết liệt của Thái Lan.

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao-24h/lich-thi-dau-sea-games-30-ngay-812-khai-pha-nhung-mo-vang-20191207100331103.htm