Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 27/1: Chelsea và M.U xuất trận

Tâm điểm đáng chú ý nhất loạt trận vòng 20 Ngoại hạng Anh hôm nay là màn ra mắt Chelsea của HLV Thomas Tuchel. Trong khi đó, M.U cũng ra sân với mục tiêu giành 3 điểm để đòi lại ngôi đầu bảng.

Không lâu sau khi sa thải Frank Lampard, Chelsea đã quyết định bổ nhiệm HLV Thomas Tuchel, người từng đưa PSG vào chung kết Champions League mùa trước. Gần như ngay lập tức, nhà cầm quân người Đức đã bắt tay vào công cuộc tái thiết The Blues và sẽ có màn ra mắt giải Ngoại hạng Anh ở màn tiếp đón Wolves.

Trận đấu này sẽ diễn ra tại sân Stamford Bridge vào lúc 01h00 rạng sáng mai (28/1). Do mới nắm quyền, Tuchel khó có thể đưa ra những thay đổi lớn về mặt chiến thuật. Tuy nhiên, Chelsea vẫn được kì vọng bởi các cầu thủ áo xanh sẽ phải thể hiện hết mình trước ông thầy mới để chứng tỏ năng lực.

Nhiệm vụ của Tuchel là đưa Chelsea trở lại đường ray chiến thắng. Hiện tại, đội bóng Tây London đang thể hiện phong độ rất thiếu ổn định khi chỉ có 2 chiến thắng ở 8 vòng đấu gần nhất. Họ hiện đã rơi xuống vị trí thứ 10 trên BXH, kém 12 điểm so với đội đầu bảng Man City.

HLV Tuchel sẽ ra mắt Chelsea ở màn tiếp đón Wolves đêm nay

HLV Tuchel sẽ ra mắt Chelsea ở màn tiếp đón Wolves đêm nay

Tiếp đón Wolves ở thời điểm này được xem là cơ hội tốt để Chelsea vươn mình trở lại. Sở dĩ nói vậy bởi đối thủ của họ đang thể hiện phong độ không tốt với mạch 6 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua ở Ngoại hạng Anh (hòa 2, thua 4).

Cũng ở loạt trận vòng 20 hôm nay, M.U sẽ ra sân với màn tiếp đón Sheffield Utd tại sân nhà Old Trafford. Rạng sáng nay, với trận hủy diệt West Brom 5-0, Man City đã tạm chiếm ngôi đầu bảng. Nhiệm vụ của M.U là đánh bại Sheffield Utd để trở lại ngôi đầu. Đây là mục tiêu không khó với đoàn quân của HLV Solskjaer.

Ngoài ưu thế sân nhà, M.U còn đang thể hiện phong độ rất cao với mạch 13 trận bất bại (thắng 10, hòa 3). Từ vị trí thứ 15, họ đã vươn lên dẫn đầu BXH khi kết thúc lượt đi. Trong khi đó, Sheffield Utd không còn là chính mình so với mùa giải trước. Đội bóng của HLV Chris Wilder đang ngụp lặn ở vị trí bét bảng với vỏn vẹn 5 điểm sau 19 vòng đấu.

Ở tình thế nguy hiểm này, Sheffield Utd được đánh giá cao về động lực. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tạo ra sức bật đáng kể nào cả về lối chơi lẫn kết quả thi đấu. Chưa kể, ở trận đấu hôm nay, HLV Chris Wilder còn thiếu vắng 9 cầu thủ vì chấn thương. Đây là cơ hội tốt để M.U nối dài mạch trận thăng hoa và trở lại ngôi đầu bảng.

Ngoài ra, loạt trận vòng 20 Ngoại hạng Anh hôm nay còn 3 trận đấu khác. Burnley sẽ tiếp đón Aston Villa tại sân nhà vào lúc 01h00 (ngày 28/1). Vào lúc 02h30 là màn so tài giữa Brighton và Fulham. Tiếp đến, vào lúc 03h15, Everton sẽ có màn đụng độ rất đáng chú ý với Leicester tại sân Goodison Park.

Nguyên Khang

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/lich-thi-dau-ngoai-hang-anh-271-chelsea-va-mu-xuat-tran-1784959.tpo