Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 13/3: Khó cản Chelsea

Gặp đối thủ đang thể hiện phong độ thiếu ổn định như Leeds Utd là cơ hội tốt để Chelsea nối dài chuỗi trận ấn tượng dưới thời HLV Thomas Tuchel.

Quyết định bổ nhiệm HLV Thomas Tuchel thay thế Frank Lampard đã giúp Chelsea tạo nên sự đổi thay rất lớn. Từ vị trí thứ 8, dàn sao The Blues đã vươn mình trở lại top 4 ở giải Ngoại hạng Anh. Bị đội đầu bảng Man City bỏ cách 18 điểm, Chelsea khó có thể cạnh tranh chức vô địch nhưng họ hoàn toàn có thể nhắm vị trí thứ 2 trong cuộc đua với 2 đối thủ xếp trên là Man Utd và Leicester.

Vào lúc 19h30 tối nay, Chelsea sẽ có màn đụng độ Leeds Utd ở vòng 28 Ngoại hạng Anh. Đây là cơ hội tốt để The Blues nối dài chuỗi trận thăng hoa dưới thời HLV Thomas Tuchel. Sở dĩ nói vậy bởi Leeds Utd đang thể hiện phong độ không tốt với 4 thất bại ở 5 vòng đấu gần nhất.

Trái ngược với đó là một Chelsea rất chặt chẽ và hiệu quả dưới thời HLV Tuchel. Với những thay đổi lớn về sơ đồ, nhân sự và lối chơi, đội bóng Tây London đã thiết lập mạch 11 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có chuỗi 9 trận ở Ngoại hạng Anh (thắng 6, hòa 3).

Chelsea bất bại 11 trận trên mọi đấu trường dưới thời HLV Tuchel

Chelsea bất bại 11 trận trên mọi đấu trường dưới thời HLV Tuchel

Sau 2 trận hòa liên tiếp trước Southampton và M.U, Chelsea đã lấy lại sự hưng phấn bằng 2 chiến thắng trước Liverpool và Everton. Ở lượt đi tại sân nhà, The Blues từng đánh bại Leeds Utd với tỉ số 3-1. Kết quả tương tự hoàn toàn có thể tái hiện tại sân Elland Road trong bối cảnh Chelsea vẫn đang hưởng 'tuần trăng mật' cùng HLV Tuchel. Cũng ở loạt trận vòng 28 Ngoại hạng Anh hôm nay, Man City sẽ gặp tân binh Fulham. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 03h00 rạng sáng mai (14/3) tại sân Craven Cottage. Đây là cơ hội tốt để thầy trò Guardiola tiếp tục nới rộng khoảng cách so với phần còn lại trong cuộc đua vô địch. Sau khi đứt mạch toàn thắng ở derby Manchester, Man City đã trở lại với trận hủy diệt Southampton 5-2. Khoảng cách giữa họ với M.U đã được nâng lên 14 điểm. Ở vòng 28, trong khi M.U phải gặp West Ham, Man City sẽ có cơ hội gia tăng cách biệt khi chỉ phải gặp Fulham. Thực tế, Fulham đang thể hiện lối chơi rất chặt chẽ và hiệu quả. Ở vòng đấu trước, thầy trò Scott Parker đã quật ngã Liverpool ngay tại Anfield. Tuy vậy, đội bóng thủ đô London vẫn chưa thể bứt khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Đặt bên cạnh Man City, Fulham trở nên quá nhỏ bé. Ở lượt đi, Man City từng đánh bại Fulham với tỉ số 2-0. Đây cũng là chiến thắng thứ 8 liên tiếp của Man City trước đối thủ này ở giải Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, loạt trận vòng 28 Ngoại hạng Anh hôm nay còn 2 cặp đấu khác. Vào lúc 22h00, Crystal Palace sẽ tiếp đón West Brom tại sân nhà. Sau đó là màn so tài giữa Everton và Burnley vào lúc 00h30.

Nguyên Khang

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/lich-thi-dau-ngoai-hang-anh-133-kho-can-chelsea-1805880.tpo