Hầm bí mật của 'ông trùm' ma túy

'Để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy diễn ra, ngoài làm đại lý cung cấp ma túy đá cho các huyện miền núi Nghệ An và các tỉnh phía Bắc, Nguyễn Hữu Dân (1981, trú khối 6A, TT Anh Sơn, H. Anh Sơn) còn xây dựng nhà ở kiên cố, có gắn camera theo dõi xung quanh và thiết kế riêng một căn hầm để các con nghiện sử dụng và cất giấu ma túy' - một trinh sát (TS) trong BCA cho biết.

“Để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy diễn ra, ngoài làm đại lý cung cấp ma túy đá cho các huyện miền núi Nghệ An và các tỉnh phía Bắc, Nguyễn Hữu Dân (1981, trú khối 6A, TT Anh Sơn, H. Anh Sơn) còn xây dựng nhà ở kiên cố, có gắn camera theo dõi xung quanh và thiết kế riêng một căn hầm để các con nghiện sử dụng và cất giấu ma túy” - một trinh sát (TS) trong BCA cho biết.

Trở lại thời gian trung tuần tháng 1-2018, qua công tác bám sát địa bàn, các TS CAH Anh Sơn phát hiện một đường dây mua bán trái phép ma túy từ Lào về Anh Sơn, rồi đem đi tiêu thụ tại một số huyện miền núi Nghệ An và một số tỉnh phía Bắc. Theo thông tin ban đầu mà các TS nắm được, đường dây này có quy mô lớn, tổ chức rất tinh vi, đặc biệt các đối tượng có tàng trữ vũ khí nóng nên công tác đấu tranh gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình trên, lãnh đạo CAH Anh Sơn nhận định, đây là tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy phức tạp, cần nhanh chóng triệt phá để đưa lại sự bình yên cho nhân dân. Ngay sau đó, CAH Anh Sơn xác lập Chuyên án 917G để tập trung đấu tranh, triệt phá. BCA nhanh chóng xác định quy mô, cách thức tổ chức và điều hành đường dây buôn bán ma túy này. Kết quả xác minh, BCA xác định đường dây này do Nguyễn Hữu Dân (1981, trú khối 6, TT Anh Sơn, H. Anh Sơn) cầm đầu. Dân thường mua ma túy đá, hồng phiến ở Lào về qua đường tiểu ngạch rồi phân phối cho các đại lý.

Nguyễn Hữu Dân, tên thường gọi “Dân Long” là đối tượng cộm cán trên địa bàn. Dân nắm bắt được nhu cầu của những thanh niên ở các huyện miền núi nên thiết lập các “đại lý” bán lẻ ma túy đá trong địa bàn huyện. Đại lý này quy tụ các “chân rết” thường xuyên làm nhiệm vụ đi giao hàng cho các “con nghiện” ở những huyện lân cận. Riêng các đầu mối ở các tỉnh phía Bắc, Nguyễn Hữu Dân chọn cách liều lĩnh hơn là ngụy trang, giấu “hàng” trong các thùng hoa quả để gửi theo đường xe khách. Ngoài ra, “ông trùm” này còn thuê đập Ba Cơi (ở thôn 6, Long Sơn, Anh Sơn) để làm nơi câu cá nhưng thực chất là ngụy trang cho các con nghiện sử dụng ma túy. Thậm chí, nhà ở của Dân còn được xây dựng rất kiên cố, có gắn camera theo dõi xung quanh và thiết kế một căn hầm riêng để con nghiện tổ chức sử dụng và cất giấu ma túy. Để hoạt động mua bán trái phép ma túy của mình diễn ra được suôn sẻ, đồng thời để che mắt cơ quan chức năng, Dân còn tổ chức nhiều dịch vụ kinh doanh như cầm đồ, cho vay nặng lãi...

Sau một thời gian nghiên cứu, thu thập tài liệu, bằng chứng chứng minh hành vi của Nguyễn Hữu Dân, CAH Anh Sơn phối hợp với nhiều lực lượng, sử dụng tổng hợp, đồng bộ nhiều biện pháp, phương tiện kỹ thuật, chiến thuật nên nhanh chóng xác minh được di biến động của các đối tượng. Ngày 4-2, BCA phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Nguyễn Hữu Dân về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Khám xét khẩn cấp ô-tô hiệu Hyundai BKS 37A-397.XX và nhà ở của đối tượng, CQĐT thu giữ 1 khẩu súng K59, 5 viên đạn và một số ma túy đá, MTTH cùng nhiều đao, kiếm và dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Cùng thời điểm đó, CQĐT cũng bắt giữ Lê Hải Đăng (1977, trú khối 4A, TT Anh Sơn). Đăng là một “chân rết” quan trọng giúp sức trong đường dây của Nguyễn Hữu Dân. “Mặc dù Nguyễn Hữu Dân là đối tượng mua bán ma túy quy mô lớn và khó đấu tranh nhất từ trước đến nay tại địa bàn H. Anh Sơn, nhưng bằng quyết tâm và nỗ lực đến cùng, CAH Anh Sơn đã xóa thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ biên giới Việt - Lào vào nội địa, góp phần đảm bảo bình yên cuộc sống cho nhân dân. Hiện CAH Anh Sơn đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố và xử lý Nguyễn Hữu Dân về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định của pháp luật” - một TS đánh án cho biết.

D.Hóa

CAH Anh Sơn lấy lời khai Nguyễn Hữu Dân. Tang vật BCA thu được.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_179457_la-ng-bie-n-xua-t-ha-nh-da-u-nam.aspx