Lịch thi đấu Champions League 7/5: PSG đòi nợ Bayern?

Trong khi Bayern Munich mất chân sút chủ lực Lewandowski thì PSG lại có trong tay những ngôi sao tấn công tốt nhất. Đây là cơ hội tốt để đội bóng nước Pháp đòi lại món nợ ở mùa giải trước.

Rạng sáng mai, Champions League sẽ tiếp tục sôi động với 2 trận còn lại của lượt đi tứ kết. Tâm điểm đáng chú ý nhất chính là màn so tài giữa Bayern Munich và PSG. Màn đụng độ này đã tái hiện trận chung kết Champions League mùa trước. Khi đó, Bayern đã thể hiện được kinh nghiệm và bản lĩnh của mình để lên ngôi vô địch.

Mùa này, 2 đội sớm gặp nhau ở tứ kết. Bayern Munich gặp bất lợi vì phải chơi trận lượt về tại Paris. Chính vì vậy, Hùm xám rất cần kết quả tốt để tạo ưu thế. Nhưng khó cho thầy trò HLV Hansi Flick là họ không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Robert Lewandowski vì chấn thương.

Đây là sự mất mát rất lớn của Bayern bởi ở mùa giải này, họ đang phải lấy tấn công để bù đắp cho điểm yếu ở hàng phòng ngự. Trái ngược với đó, PSG có trong tay đầy đủ những mũi công tốt nhất như Neymar, Mbappe, Di Maria hay Icardi. Đây được xem là cơ hội tốt để đội bóng nước Pháp đòi lại món nợ ở lượt đi.

Bayern Munich từng đánh bại PSG ở chung kết Champions League mùa trước

Bayern Munich từng đánh bại PSG ở chung kết Champions League mùa trước

Khác với mùa trước, PSG hiện đã được chuyển sang quyền dẫn dắt của HLV Pochettino. Với sự thay đổi HLV, gã nhà giàu nước Pháp cũng đã thay đổi lối chơi theo hướng cân bằng hơn. Dù chưa thực sự bùng nổ nhưng PSG hiện tại được đánh giá là phiên bản rất khó chịu, nhất là khi họ gặp các đối thủ mạnh.

Ngoài đại chiến Bayern Munich - PSG, loạt trận rạng sáng mai còn có màn so tài giữa Porto và Chelsea. Trận đấu này cũng diễn ra vào lúc 02h00 tại sân Dragao của Porto. Chelsea bước vào trận đấu này với tinh thần không tốt vì họ vừa bất ngờ để thua West Brom với tỉ số 2-5 ở Ngoại hạng Anh. Đây cũng là thất bại đầu tiên của đội bóng Tây London dưới thời HLV Thomas Tuchel.

Ở Champions League, Tuchel đã thể hiện được năng lực cầm quân khi giúp Chelsea vượt qua đối thủ rất khó chịu là Atletico Madrid ở vòng 1/8. The Blues khá may mắn khi gặp đối thủ bị đánh giá thấp nhất vòng tứ kết là Porto. Nhưng trận lượt đi đêm nay không phải thử thách dễ dàng.

Với lối chơi phòng ngự - phản công rất lợi hại, Porto từng loại Juventus ở vòng 1/8. Đoàn quân của Sergio Conceicao cũng đang thể hiện phong độ tốt ở giải quốc nội dựa trên hàng thủ chặt chẽ. Cảnh giác là điều không thừa với thầy trò Tuchel bởi sân Dragao chưa bao giờ là điểm đến dễ dàng với bất cứ đội bóng nào.

Nguyên Khang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lich-thi-dau-champions-league-7-5-psg-doi-no-bayern-post1326276.tpo