Lịch thi đấu các môn võ tại ASIAD 2018 Edit

Chỉ còn 4 ngày nữa là ASIAD 2018, kỳ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 sẽ chính thức khởi tranh tại Indonesia.

Lễ khai mạc ASIAD 2018 diễn ra tại sân vận động Gelora Bung Karno ngày 18/8. Nhưng do đặc thù nên có một số môn sẽ khởi tranh trước thời điểm khai mạc.

Tuy nhiên, các môn võ thuật sẽ bắt đầu thi đấu chính thức sau lễ khai mạc từ ngày 19/8 đến ngày 1/9. 3 môn sẽ bắt đầu thi đấu sớm nhất là Judo, Karate và Wushu. Các môn bắt đầu thi đấu muộn nhất là Jiu-Jitsu, Sambo, Taekwondo và đấu vật.

Dương Thúy Vi (wushu), HCV duy nhất của thể thao Việt Nam tại ASIAD 2014

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 lần này có 40 môn thể thao thi đấu, trong đó có 10 môn võ thuật gồm: Boxing, Judo, Karate, Jiu-Jitsu, Pencak silat, Wushu, Kurash, Sambo, Taekwondo và đấu vật. Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sẽ tham gia 8 môn bao gồm: Taekwondo, Karate, Wushu, Pencak silat, Kurash, Jiu-Jitsu, Boxing và Judo.

Tại kỳ ASIAD lần này, karate, wushu, taekwondo và pencak silat giữ trọng trách rất lớn là mang về tấm HCV cho thể thao Việt Nam. Hy vọng được đặt vào Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo), Nguyễn Thị Ngoan (karate), Dương Thúy Vi (wushu) và đặc biệt là pencak silat, nội dung đã được chủ nhà Indonesia đưa vào chương trình thi đấu ở ASIAD 2018.

Lịch thi đấu các môn võ tại ASIAD 2018:

Anh Thư

Nguồn Võ Thuật: http://www.vothuat.vn/su-kien/asiad/lich-thi-dau-cac-mon-vo-tai-asiad-2018.html