Nhật Bản cáo buộc thuyền viên người Nga sơ suất dẫn đến chết người

Theo thông báo của Tổng lãnh sự quán Nga tại Hokkaido Nhật Bản, đưa ra hôm nay (10/6), Văn phòng Công tố viên Nhật Bản đã buộc tội một thuyền viên tàu đánh cá của Nga do sơ suất dẫn đến chết người, trong vụ va chạm với một tàu cá Nhật Bản vào cuối tháng 5 vừa qua.

Nhân viên của lãnh sự quán Nga cho biết, vụ án hình sự đã được Nhật Bản đưa ra khởi tố đối với thuyền viên 38 tuổi người Nga, Pavel Dobryansky, người đang điều khiển con tàu tại thời điểm xảy ra vụ va chạm, với cáo buộc do sơ suất và điều hướng tàu không đúng cách dẫn đến chết người.

Tàu cá Nhật bị lật sau va chạm với tàu Nga. Ảnh: Kyodo.

Tàu cá Nhật bị lật sau va chạm với tàu Nga. Ảnh: Kyodo.

Trước đó hôm 26/5, một tàu lớn 662 tấn của Nga va chạm với thuyền đánh cá 9,7 tấn của Nhật Bản ở biển Okhotsk, khiến 3 ngư dân nước này thiệt mạng.

Hôm 2/6, Tòa án quận Asahikawa đã ra phán quyết tạm giữ thuyền viên Pavel Dobryansky để đảm bảo một khoản tiền đặt cọc và bồi thường thiệt hại. Theo luật pháp Nhật Bản, nếu bị cáo buộc tội danh trên, thuyền viên người Nga sẽ phải đối mặt với án 5 năm tù giam hoặc phạt tiền lên tới 1 triệu yen (tương đương 10.000 USD)./.

Xuân Hùng/VOV1 biên dịch Theo Tass

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-cao-buoc-thuyen-vien-nguoi-nga-so-suat-dan-den-chet-nguoi-864961.vov