Lịch thi đấu ASIAD của đoàn TTVN ngày 19.8: Dương Thúy Vi giành HCV?

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại ASIAD 2018, Thể thao Việt Nam hy vọng sẽ có HCV khi đương kim vô địch wushu Dương Thúy Vi xuất trận.

Cụ thể, ở môn wushu, nhà vô địch ASIAD 2014 Dương Thúy Vi bước vào so tài ở nội dung kiếm thuật sở trường lúc 12 giờ.

Ở tuổi 25, Thúy Vi sẽ phải đối đầu với rào cản lớn nhất là Guo Mengjiao (Trung Quốc) - VĐV kém cô 3 tuổi.

Dương Thúy Vi sẽ giành được tấm HCV ASIAD 2018 ở nội dung kiếm thuật sở trường? Ảnh: I.T

Cùng với Thúy Vi còn có các niềm hy vọng khác là Trần Xuân Hiệp (trường quyền nam), Trần Thị Khánh Ly (Thái cực quyền nữ), Nguyễn Thùy Linh (nam quyền nữ).

Môn bơi, các VĐV khác tranh tài ở vòng loại từ 9 giờ gồm Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước (200m tự do nam), Lê Nguyễn Paul (100m ngửa nam), Ngô Thị Ngọc Quỳnh (100m ếch nữ).

Môn bắn súng, bộ đôi xạ thủ Trần Quốc Cường – Lê Thị Linh Chi so tài ở nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp (13 giờ). Còn bộ đôi Nguyễn Duy Hoàng – Iwaki Ai sẽ thi đấu nội dung 10m súng trường hỗn hợp (9 giờ).

Môn taekwondo, từ 9 giờ, các võ sĩ thi đấu vòng loại đến chung kết các nội dung quyền cá nhân nữ (Châu Tuyết Vân), cá nhân nam (Nguyễn Thiên Phụng), đồng đội nữ.

Môn đấu kiếm thi đấu các nội dung cá nhân kiếm chém nữ (Bùi Thị Thu Hà), cá nhân kiếm 3 cạnh nam (Nguyễn Phước Đến)

Bóng chuyền nữ: Việt Nam gặp Trung Quốc ở vòng loại lúc 10 giờ

Môn vật, 2 đô Nguyễn Xuân Định, Cấn Tất Dự thi đấu vòng loại hạng 65kg nam và 74kg nam.

Môn bóng đá: Olympic Việt Nam – Olympic Nhật Bản (16 giờ); ĐT nữ Việt Nam – Thái Lan (18 giờ 30).

Ngoài ra, các môn khác cũng ra quân thi đấu vòng loại: quần vợt (Lý Hoàng Nam), đua thuyền rowing, cầu mây, bóng chuyền bãi biển.

Hoàn Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/lich-thi-dau-asiad-cua-doan-ttvn-ngay-198-duong-thuy-vi-gianh-hcv-905310.html