Lịch sử vẫy gọi nhà Marcos Alonso

Marcos Alonso Mendoza may mắn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá. Anh đang đứng trước cơ hội tạo nên một cột mốc lịch sử tại Champions League.

“Ông ấy đến xem một vài trận đấu đầu tiên của tôi khi còn ở học viện. Mọi người đều muốn chụp ảnh với ông của tôi thay vì theo dõi chúng tôi thi đấu. Tôi cảm thấy rất tự hào khi có một người ông nổi tiếng”, Marcos Alonso Mendoza chia sẻ về ông nội của mình, cố danh thủ Marcos Alonso Imaz, thông qua website của Chelsea đầu tháng 5.

Hiện tại, hậu vệ của Chelsea đứng trước cơ hội giành vinh quang ở đấu trường châu Âu, điều Marcos Alonso Imaz từng làm được nhiều lần trong quá khứ.

 Nhà Marcos Alonso có truyền thống bóng đá kéo dài 3 thế hệ. Ảnh: Getty Images.

Nhà Marcos Alonso có truyền thống bóng đá kéo dài 3 thế hệ. Ảnh: Getty Images.

Nhà Marcos Alonso trước cột mốc lịch sử

Nếu được tung vào sân trong cuộc chạm trán với Man City tại Dragao, Marcos Alonso Mendoza sẽ trở thành thành viên thuộc thế hệ thứ 3 của gia tộc Marcos Alonso được ra sân ở một trận chung kết Champions League (tiền thân là cúp C1 châu Âu).

Cố danh thủ Marcos Alonso Imaz, người thường được biết đến với tên gọi thân thương “Marquitos”, từng cùng Real Madrid 5 lần liên tiếp lên ngôi ở đấu trường danh giá nhất châu Âu (từ mùa giải 1955/56 đến mùa giải 1959/60).

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ông đến trong chiến thắng 4-3 trước Stade de Reim. Sau một pha solo hoàn hảo được gọi là “cơn thịnh nộ của Marquitos”, ông mang về bàn thắng gỡ hòa cho Real Madrid.

Gần 7 tháng sau chiến thắng vang dội 7-3 trước Eintracht Frankfurt ở trận chung kết cúp C1 châu Âu 1959/60, cậu con trai của “Marquitos” là Marcos Alonso Pena cất tiếng khóc chào đời.

Mùa giải 1985/86, cầu thủ chạy cánh Marcos Alonso Pena cùng Barcelona tiến vào trận chung kết ở đấu trường danh giá nhất châu Âu với Steaua Bucharest.

Tuy nhiên, đó là một kỷ niệm buồn. Trong loạt penalty cân não, ông không thực hiện thành công, góp phần khiến “Blaugrana” (biệt danh của Barcelona) ngậm ngùi nhìn đối thủ bước lên ngôi vương.

Hiện tại, thêm một thế hệ của nhà Marcos Alonso chuẩn bị có cơ hội ra sân ở một trận chung kết Champions League. Người đang đứng trước cơ hội này là Marcos Alonso Mendoza. Cũng giống như ông nội “Marquitos”, Marcos Alonso Mendoza từng có quãng thời gian khoác áo Real Madrid.

Tuy nhiên, con đường đến cuộc chiến tranh ngôi vương Champions League của Marcos Alonso Mendoza gập ghềnh hơn rất nhiều. Anh rời Real Madrid vào năm 19 tuổi và lang bạt sang hàng loạt đội bóng như Bolton, Sunderland, Fiorentina trước khi chuyển đến Chelsea vào năm 2016.

Trong giai đoạn khoác áo Bolton, anh từng có nguy cơ sớm chấm dứt sự nghiệp khi bị kết án 4 năm tù giam do lái xe trong tình trạng say rượu và gây chết người. Sau nhiều lần giảm án, Marcos Alonso Mendoza chỉ phải trả nộp phạt hành chính.

Tại Chelsea, Marcos Alonso Mendoza từng góp công lớn vào danh hiệu Premier League 2016/17 dưới thời HLV Antonio Conte.

Song, kể từ khi HLV Frank Lampard trở về Stamford Bridge, hậu vệ người Tây Ban Nha không được trọng dụng. Sang đến đầu mùa giải này, tình hình càng trở nên khó khăn hơn do sự xuất hiện của Ben Chilwell. Anh không được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu cho đến cuối tháng 1.

“Tất nhiên rồi, tôi rất bực bội khi không có nhiều cơ hội thi đấu. Thật khó khăn”, Marcos Alonso Mendoza chia sẻ với Tribal Football hồi tháng 3.

Sự nghiệp của Marcos Alonso Mendoza hồi sinh dưới sự dẫn dắt của HLV Tuchel. Ảnh: Getty Images.

Kể từ khi HLV Tuchel thay thế HLV Lampard trên băng ghế huấn luyện, sự nghiệp của Marcos Alonso Mendoza như được hồi sinh. Anh được ra sân thường xuyên hơn, cùng Chilwell cạnh tranh nơi hành lang cánh trái của Chelsea. Tổng cộng, Marcos Alonso Mendoza có 14 lần ra sân kể từ cuối tháng 1.

So với Chilwell, cầu thủ người Tây Ban Nha tấn công tốt hơn. Do đó, khi HLV Tuchel sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ, Marcos Alonso Mendoza thường được sử dụng ở vị trí wing-back trái (hậu vệ trái dâng cao). Điều này liên tục diễn ra trước khi Chilwell làm quen với những yêu cầu của chiến lược gia 47 tuổi.

Cơ hội nào cho Marcos Alonso Mendoza?

"Tôi nghĩ Marcos Alonso Mendoza là một lựa chọn tồi. Chilwell lẽ ra phải có mặt trong đội hình xuất phát. Những gì Chilwell làm được tôi không nghĩ Marcos Alonso Mendoza làm được”, cựu cầu thủ Frank Leboeuf chia sẻ với ESPN sau trận thua của Chelsea trước Leicester City ở chung kết FA Cup 2020/21.

Theo Leboeuf, Chilwell có khả năng phòng ngự tốt hơn, tạo ra nhiều khoảng trống. Trong khi đó, Marcos Alonso Mendoza chỉ biết chiếm lấy khoảng trống. Lời chia sẻ ấy hoàn toàn có cơ sở và dường như HLV Tuchel cũng nhận ra điều đó.

Trong những trận đấu cuối mùa giải tại Premier League, Chilwell là cái tên được HLV Tuchel lựa chọn.

Ở trận chung kết FA Cup 2020/21 với Leicester City, Marcos Alonso Mendoza được ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, anh không để lại nhiều ấn tượng và bị rút ra khỏi sân ở phút 68.

Trước sự tin tưởng của HLV Tuchel dành cho Chilwell, cơ hội ra sân của hậu vệ người Tây Ban Nha ở trận chung kết Champions League 2020/21 ngày càng hẹp. Tuy nhiên, HLV Tuchel vẫn còn một lý do để đặt niềm tin vào Marcos Alonso Mendoza.

Trong lần gần nhất được thi đấu, cầu thủ 30 tuổi để lại dấu ấn. Ở cuộc chạm trán với Man City tại Etihad vào ngày 8/5, Marcos Alonso Mendoza chính là tác giả của bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Chelsea trong những phút bù giờ.

Nhiều người hy vọng rằng cái duyên của cựu sao Fiorentina với Man City sẽ tiếp tục xuất hiện trong trận chung kết tại Dragao.

2h sáng ngày 30/5 (giờ Hà Nội), trận chung kết Champions League 2020/21 giữa Man City và Chelsea sẽ diễn ra tại sân Dragao. Thầy trò HLV Tuchel đang nỗ lực tập luyện và quyết tâm giành chiến thắng.

Sao Chelsea trình diễn kỹ năng sút phạt vào góc chữ A Marcos Alonso, cầu thủ ghi bàn duy nhất giúp Chelsea thắng Newcastle ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, trình diễn kỹ năng đá phạt chuẩn xác tại trung tâm huấn luyện Cobham của "The Blues".

Hải Đăng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lich-su-vay-goi-nha-marcos-alonso-post1220837.html