Lịch sử vẫy gọi Man City, Real Madrid dễ rớt đài

Man City và Pep Guardiola đứng trước cơ hội làm nên lịch sử nếu lọt vào trận chung kết Champions League mùa này.

Man City và Pep Guardiola đứng trước cột mốc mới. Man City sẽ có lần đầu lọt vào chung kết Champions League trong lịch sử CLB, nếu vượt qua PSG. Còn HLV Guardiola sẽ có lần đầu tiên kể từ khi rời Barca, lại góp mặt ở một trận chung kết Champions League.

Chiến thắng 2-1 trên sân Paris Saint-Germain ở lượt đi mang đến lợi thế lớn cho Man City. Trở về sân nhà Etihad, họ được đánh giá cao hơn PSG. Mùa này, "The Citizens" chơi ấn tượng, đặc biệt ở khả năng phòng ngự.

Hàng thủ của đội bóng nước Anh phong tỏa Kylian Mbappe hay Neymar ở trận lượt đi tại Paris (Pháp). Khi HLV Guardiola đưa ra những điều chỉnh sau 45 phút đầu tiên chơi lép vế trước đội chủ nhà, Man City lấn lướt hoàn toàn PSG. Chính vì thế, chỉ cần HLV Guardiola không đi vào những vết xe đổ tại Champions League như ở mùa giải trước, PSG khó mà có cơ hội.

Hiện tại, khả năng ra sân của Mbappe đang bỏ ngỏ vì chấn thương. PSG phải chơi tấn công từ đầu, thay vì rình rập đá phản công như các trận lượt về gặp Barca và Bayern Munich ở hai vòng trước đó.

Mbappe gặp vấn đề về sức khỏe, và trách nhiệm giúp PSG đi tiếp sẽ dồn lên vai Neymar hay phần nào là Angel di Maria. Neymar vô duyên ở trận lượt đi, và nếu anh không thể tỏa sáng tại Etihad, cơ hội cho PSG là không nhiều. Song, hàng phòng ngự của Man City mùa này chơi quá hay.

Với Man City, họ đang nắm lợi thế lớn. Tuy nhiên, bóng đá không thể nói trước. Man City và Pep cần phá dớp của chính họ tại Champions League để vào chung kết. Với HLV Guardiola là việc suy nghĩ quá nhiều trước mỗi trận đấu quan trọng. Với Man City là khả năng dứt điểm của các tiền đạo và bản lĩnh ở những thời khắc quan trọng nhất.

Kevin De Bruyne hay Ruben Dias là những ngôi sao đáng được kỳ vọng nhất của Man City ở trận này. Họ có phẩm chất và bản lĩnh ở những trận cầu lớn.

Với nhiều người cổ động viên Chelsea, những gì mà HLV Thomas Tuchel đang làm được khiến họ nhớ về ký ức đẹp năm 2012, khi một HLV đóng thế khác là Roberto di Mateo giúp "The Blues" vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

Kể từ khi lên thay Lampard, HLV Tuchel thay đổi diện mạo Chelsea bằng sự thực dụng và kỷ luật của một người Đức. Chelsea của Tuchel chơi cực kỳ khó chịu trong các trận cầu lớn. Họ đã đánh bại Man City ở FA Cup, vượt qua Atletico Madrid ở vòng 16 đội.

Cho đến thời điểm này, việc Chelsea vào đến bán kết Champions League không phải may mắn. "The Blues" chơi bản lĩnh và biết cách giải quyết các đối thủ lớn.

Ở trận lượt đi, Chelsea chơi một thứ bóng đá lỳ lợm và nếu các chân sút của họ chắt chiu cơ hội hơn, đội bóng thành London nắm lợi thế lớn.

Tuy nhiên, trận hòa 1-1 trên sân Real giúp Chelsea có đủ tự tin để bước vào trận lượt về. Chelsea có quyền chơi theo cách mà họ muốn.

Tuchel chắc chắn sẽ ưu tiên khả năng phòng ngự, nhất là trong bối cảnh Real mùa này không phải đội bóng chơi tấn công quá hay.

Dù được coi là ông vua ở Champions League trên tư cách HLV, Zidane lại chưa bao giờ đánh bại Tuchel trong các cuộc đối đầu. Thử thách cho HLV trưởng Real lần này là rất lớn. Ông sẽ phải tìm ra giải pháp trong bối cảnh Real quá phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của Karim Benzema.

'Man City đánh vào tâm lý PSG' Trả lời Zing, bình luận viên John Dykes của Fox Sports cho rằng Manchester City có lợi thế lớn để lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết Champions League.

Hồng An - Đức Trường

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lich-su-vay-goi-man-city-real-madrid-de-rot-dai-post1211188.html