Lịch sử 'không đẹp' cuộc thi Hoa hậu Trái đất

Cuộc thi Miss Earth 2018 vừa kết thúc cách đây ít ngày với chiến thắng thuộc về đại diện Việt Nam Nguyễn Phương Khánh. Tuy nhiên, những thông tin bên lề xung quanh cuộc thi vẫn tiếp diễn. Mới đây, người đẹp Jaime VandenBerg (Canada) lên tiếng 'tố' bị nhà tài trợ gạ gẫm quấy rối.

Thí sinh Guam (trái) và Anh cùng có trải nghiệm tồi tệ trên du thuyền giống Jaime VandenBerg. Ảnh: TL

Thí sinh bỏ thi vì bị quấy rối

Mới đây, ngày 7/11, thí sinh Hoa hậu Trái đất Canada, Jaime VandenBerg đã chia sẻ thông tin gây chấn động: Cô từng bị nhà tài trợ gạ gẫm, dẫn đến phải bỏ thi. Jaime VandenBerg kể ngay trong ngày thứ hai sau khi đặt chân đến Philippines, một nhà tài trợ đã có số điện thoại của cô và gọi điện hỏi địa chỉ, số phòng khách sạn. Sau đó, người này gần như xuất hiện ở mọi sự kiện, tìm cách tiếp cận cô, thẳng thắn đề nghị trao đổi tình dục và sẽ giúp cô tiến xa ở cuộc thi.

Thí sinh Canada kể thêm trong một sự kiện khác, người đàn ông này đưa các thí sinh cùng nhóm cô lên du thuyền, yêu cầu họ chụp ảnh khêu gợi. Ông ta nói có thể đưa họ tới đảo Boracay chơi, miễn là không ai tiết lộ ra ngoài. Một số cô gái cảm thấy không thoải mái, bỏ ra ngoài nhưng bị bám theo. Jaime VandenBerg cho biết, đã báo cáo việc bị quấy rối lên ban tổ chức nhưng không được hỗ trợ. Ngoài ra, cô còn tố ê-kíp ban tổ chức tịch thu hộ chiếu và tự ý lục lọi hành lý của cô, khiến người đẹp không thể bỏ về nước.

"Thật may mắn, cuối cùng những người bạn tốt đã giúp tôi “chiến đấu” để lấy lại được hộ chiếu và rời đi một cách an toàn. Chẳng có lý do gì khiến tôi phải chịu đựng những hành vi quấy rối tình dục như vậy, trong khi tôi đại diện quốc gia để đi thi".

Theo GMA News, sau chia sẻ của Jaime VandenBerg, thêm hai thí sinh Anh và Guam cũng lên tiếng, khẳng định những gì Jaime nói là sự thật.

Đại diện sắc đẹp của nước Anh, Abbey-Anne Gyles-Brown cho hay, 50% chuyến đi đến Philippines của cô bị bủa vây bởi những điều không hay, trong đó có gạ gẫm tình dục, khiến cô cảm thấy bị tổn thương. Hoa hậu Trái đất Guam Emma Sheedy chia sẻ câu chuyện bị gạ gẫm tương tự trên du thuyền: "Tôi được mời đến đảo Boracay, ở nhà ông ta cũng yêu cầu tôi và các cô gái Latin sẽ khiêu vũ cho ông ta xem".

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn GMA News, bà Lorraine Schuck bác bỏ mọi lời tố từ Hoa hậu Canada. Theo Schuck, ban tổ chức không nhận được bất cứ phản hồi nào từ cô về việc bị quấy rối tình dục. Bà khẳng định BTC trả lại hộ chiếu ngay khi người đẹp này yêu cầu.

Đây không phải là lần đầu tiên Hoa hậu Trái đất bị các thí sinh cáo buộc về việc bị quấy rối tình dục. Năm 2012 đại diện của các quốc gia Argentina và Ukraine còn tiết lộ rằng trong quá trình tổ chức Miss Earth, một vài thí sinh đã được chọn để đưa tới những bữa tiệc riêng tư với sự góp mặt của các thương gia giàu có. Thậm chí, thí sinh của Ukraine còn xác nhận rằng cô đã được nghe về việc thí sinh của Cộng hòa Séc sẽ đăng quang cuộc thi ngay từ trước khi diễn ra đêm chung kết mấy ngày, và sự thực đã diễn ra đúng như vậy.

Sau đó, Miss Earth 2016, người đẹp Ecuador - Katherine Espin đăng quang đã vướng nghi án “đổi tình lấy danh hiệu”. Thông tin này bắt nguồn từ lời tố cáo trên Facebook của giám đốc cuộc thi Hoa hậu Trái đất Đan Mạch - John Paul Hamilton cho rằng người đẹp Ecuador đã qua đêm với nhà tài trợ của cuộc thi trước đêm chung kết. Vị này còn nói, Hoa hậu Trái đất 2016 người Ecuador đã nhận những món quà riêng của nhà tài trợ. Cô cũng được cho là đã chiến thắng trong nhiều phần thi phụ vì có sự “hậu thuẫn”.

Hoa hậu Phương Khánh nói gì?

Với những lùm xùm kể năm 2013, chuyên trang sắc đẹp hàng đầu thế giới Global Beauties đã quyết định loại cuộc thi Miss Earth ra khỏi hệ thống grand slam - những cuộc thi nhan sắc uy tín trên thế giới từ năm 2013.

Trả lời truyền thông về nhận xét cho rằng cuộc thi Hoa hậu Trái đất hiện nay đã mất dần uy tín, không còn danh tiếng như những năm trước, tân Hoa hậu Trái Đất 2018 Nguyễn Phương Khánh chia sẻ: “Hoa hậu Trái Đất thực sự vẫn rất được quan tâm tại Philippines và thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ quốc tế. Hơn nữa, điều chứng minh cuộc thi vẫn không hề hạ nhiệt khi hàng năm vẫn có thêm các thí sinh ở các nước tham gia. Cuộc thi năm nay cũng thu hút tới hơn 90 quốc gia trên khắp thế giới, tôi nghĩ điều đó đã chứng minh tất cả”.

Nhiều người đã đặt ra câu hỏi liệu Hoa hậu Phương Khánh có bị gạ gẫm như các người đẹp đang tố cáo? Trả lời thắc mắc này, Phương Khánh cho biết cô chưa từng gặp phải trường hợp bị quấy rối tình dục và bản thân cô cũng chưa bị gạ gẫm bao giờ.

"Là thí sinh, chúng tôi có tiếp xúc với nhà tài trợ trong các hoạt động trả quyền lợi, nhưng tôi thấy mọi thứ diễn ra minh bạch. Tôi thấy công tác tổ chức và quản lý của Miss Earth tốt. Có lần, tôi bị ngất xỉu và được ban quản lý dìu ra ngoài chăm sóc ngay lập tức".

Còn ông bầu Phúc Nguyễn cho rằng: “Chúng ta hay nhìn vào số lượng quốc gia tham dự và sự vỡ òa của người dân Việt Nam khi Phương Khánh đăng quang để thấy câu trả lời. Mỗi người sẽ có một góc nhìn, tuy nhiên nếu chỉ nhìn ở bề nổi qua những hình ảnh thì không thể khẳng định được điều gì. Tôi vẫn luôn tôn trọng cái nhìn của mỗi người nhưng chúng ta hãy nhìn ở một góc độ rộng hơn. Hoa hậu Trái đất vẫn được coi là một cuộc thi uy tín với số lượng thí sinh nằm trong top 3 các cuộc thi sắc đẹp trên thế giới. Tiêu chí của cuộc thi này không chỉ ở sắc đẹp mà cần có trí tuệ và gắn liền với việc bảo vệ môi trường, vậy nên cũng không cần thiết phải phô trương hay có những hình ảnh quá lộng lẫy như các cuộc thi sắc đẹp khác”.

Mặc dù dính khá nhiều ồn ào nhưng Miss Earth hàng năm vẫn thu hút được rất nhiều quốc gia tham dự. Trong đó, kỉ lục cao nhất thuộc về năm 2007 và 2013 với 88 đại diện quốc gia, vùng lãnh thổ dự thi. Đến năm 2018, số lượng thí sinh quốc gia đăng ký tham gia cũng lên đến con số 90.

Hiện tại, Miss Earth là cuộc thi có số lượng thí sinh tham gia đông thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Miss World - Hoa hậu Thế giới và Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ.

Tiêu chí tuyển chọn thí sinh của Miss Earth không quá khắt khe. Thí sinh không bắt buộc phải có danh hiệu cấp quốc gia, chỉ cần đơn vị giữ bản quyền chọn lựa trong nước. Trường hợp của người đẹp Việt Nam vừa đăng quang Hoa hậu Trái đất năm nay là ví dụ. Phương Khánh được chọn đi thi nhờ tham gia vòng casting miền Bắc của Ngôi sao danh vọng - dự án tìm kiếm đại diện Việt Nam tại các cuộc thi hoa hậu, người mẫu quốc tế.

Ngọc Mai (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/lich-su-khong-dep-cuoc-thi-hoa-hau-trai-dat-20181109182544408.htm