Lịch sử gọi tên Brazil vô địch World Cup 2018?

Đội tuyển Đức đang rất khao khát bảo vệ thành công chức vô địch World Cup để san bằng kỷ lục với Brazil – đội bóng từng 5 lần bước lên đỉnh cao nhất của thế giới. Thế nhưng, lịch sử sẽ lại gọi tên Brazil vô địch World Cup 2018 sau 16 năm chờ đợi.

FIFA đã tiến hành phân nhóm hạt giống để chuẩn bị cho lễ bốc thăm chia bảng, sẽ được tổ chức vào ngày 01/12 tại thủ đô Moscow (Nga), Cung điện Hoàng gia Nga, Stade Kremlin. Theo đó, chủ nhà Nga, Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ, Ba Lan và Pháp nằm ở nhóm hạt giống số 1.

Khoảnh khắc đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014. Ảnh: Báo Đầu tư

Trong các kỳ World Cup trước đây, các đội đăng quang đều có điểm chung là được xếp vào nhóm hạt giống số 1 của giải. Điều đó đã tiếp thêm tự tin cho các đội nằm ở nhóm số 1, thế nhưng với Tây Ban Nha, họ lại có lý do để lo lắng bởi đội bóng này nằm ở nhóm hạt giống số 2.

Trước đây, không có đội nào vô địch World Cup khi phải dừng bước ở vòng loại VCK World Cup mùa trước đó. Như vậy, Ba Lan là đội bóng bị “loại” bởi họ đã bỏ lỡ 2 vòng chung kết gần nhất.

Theo thống kê, kể từ năm 1960 tới nay, đội tuyển Nga chưa bao giờ vượt qua được vòng bảng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Điều này đã gạch tên Nga khỏi nhóm các ứng cử viên vô địch, nhất là trong thế kỷ 21, không có đội vô địch nào phải dừng bước ngay từ vòng bảng ở VCK trước đó.

Được biết, đội tuyển Pháp đã rất đau đớn khi phải nhìn Bồ Đào Nha nâng cao chức vô địch EURO 2016 ngay trên sân nhà của mình. Là đội á quân Euro 2016 và nằm ở nhóm hạt giống số 1 của giải, nhưng Pháp phải đối mặt với lịch sử, đó là chưa có đội á quân Euro nào vào đến trận chung kết World Cup diễn ra sau đó 2 năm.

Trong số các đội bóng được xếp vào nhóm hạt giống số 1, chỉ có đội tuyển Bỉ là có huấn luyện viên người nước ngoài, đó là HLV Roberto Martínez người Tây Ban Nha. Điều này sẽ khiến người Bỉ không vui, khi biết thông tin chưa có đội bóng nào từng vô địch World Cup với vị thuyền trưởng người nước ngoài.

Khoảnh khắc đội tuyển Brazil vô địch World Cup 2002. Ảnh: Plo.vn

Theo thống kê, số điểm của các nhà vô địch World Cup giành được ở vòng loại đạt từ 75% đến 77% điểm tối đa. Tiêu chí này rất phù hợp với Brazil và Pháp bởi họ giành được lần lượt là 76% và 77% điểm tối đa ở vòng loại. Trong khi đó, đội tuyển Đức lại không phù hợp với tiêu chí này, bởi họ toàn thắng cả 10 trận và không bị mất điểm nào trong hành trình tới World Cup.

Năm nay, Ronaldo đã vượt qua Lionel Messi và Neymar để lần thứ 2 liên tiếp nhận danh hiệu “Cầu thủ nam xuất sắc nhất FIFA" năm 2017. Từ trước đến nay, không có cầu thủ nào giành quả bóng vàng (QBV) hoặc về thứ hai trong cuộc bầu chọn QBV năm trước giúp đội nhà vô địch World Cup vào năm sau. Như vậy, giấc mơ vô địch World Cup 2018 đã “chấm hết” với Bồ Đào Nha và Argentina của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Có thể thấy rằng, các quy luật được nêu ra ở trên đang ủng hộ Brazil vô địch tại World Cup 2018 sau 16 năm chờ đợi, đồng thời lập nên kỷ lục mới, đó là đội bóng đầu tiên có 6 lần bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/lich-su-goi-ten-brazil-vo-dich-world-cup-2018-64724.html