'Nỗ lực của châu Âu chưa đủ để tìm giải pháp cho xung đột Nagorno-Karabakh'

Tổng thống Armenia đánh giá cao nỗ lực của Pháp trong việc giải quyết xung đột Nagorno-Karabakh nhưng nhấn mạnh rằng, nỗ lực của châu Âu chưa đủ mạnh thể mang lại một giải pháp toàn diện.

Tổng thống Armenia Armen Sarkiskyan ngày 13/10 tin tưởng rằng, Nga là nước duy nhất không chỉ thực hiện tốt vai trò hòa giải, mà còn hỗ trợ cho việc thực hiện lệnh ngừng bắn hiệu quả tại khu vực xung đột Nagorno-Karabakh.

Tổng thống Armenia Armen Sarkiskyan. Ảnh: Global Times

Tổng thống Armenia Armen Sarkiskyan. Ảnh: Global Times

Theo Tổng thống Armenia, đạt được lệnh ngừng bắn là vấn đề phức tạp và nhờ vào nỗ lực của Nga các bên đã tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn. Do Nga là quốc gia có mối quan hệ tốt với cả Armenia và Azerbaijan nên Nga sẽ là một nhà hòa giải khách quan trong các cuộc đàm phán. Tổng thống Armenia cũng đánh giá cao nỗ lực của Pháp trong việc giải quyết xung đột nhưng nhấn mạnh rằng, nỗ lực của châu Âu chưa đủ mạnh để có thể mang đến một giải pháp toàn diện.

Sau các cuộc tham vấn tại Nga, Azerbaijan và Armenia đã nhất trí một lệnh ngừng bắn bắt đầu từ mừng 10/10 vừa qua. Tuy nhiên hai bên liên tiếp cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Nhiều tổ chức quốc tế cảnh báo nguy cơ một cuộc khủng hoảng nhân đạo trong khu vực với hàng chục nghìn người cần hỗ trợ trong những tháng tới. Xung đột cũng khiến nỗ lực đối phó với dịch Covid-19 gặp nhiều khó khăn hơn./.

Phạm Hà/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/no-luc-cua-chau-au-chua-du-de-tim-giai-phap-cho-xung-dot-nagorno-karabakh-785973.vov