Lịch mở cửa, thời gian viếng Lăng Bác năm 2019

Năm 2019 này, lịch mở cửa, thời gian viếng Lăng Bác Hồ 2019 có gì thay đổi so với năm trước hay không? Dưới đây là lịch mở cửa và thời gian viếng Lăng Bác năm 2019.

Theo Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùa Hè năm 2019 sẽ được tính từ ngày 01/04 đến ngày 31/10, lịch mở cửa và thời gian viếng Lăng Bác sẽ được tổ chức từ 7h30' đến 10h30' buổi sáng vào các ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy và chủ Nhật. Thứ Hai và thứ Sáu sẽ không tổ chức lễ viếng.

Còn vào mùa Đông sẽ được tính từ ngày 1/11 đến ngày 31/3 năm sau, lịch mở cửa và thời gian viếng Lăng Bác vào mùa Đông sẽ được tổ chức từ 8 giờ đến 11 giờ buổi sáng vào các ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm. Riêng thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Dưới đây là lịch mở cửa Lăng Bác 2019, thời gian viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2019 như sau:

- Mùa Hè (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

- Mùa Đông (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.

Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Riêng ngày sinh nhật Bác 19/5, ngày Quốc khánh 2/9 và ngày Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào thứ Hai hoặc thứ Sáu thì Ban quản lý vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lịch bảo trì Lăng Bác 2019 như sau:

Từ năm 2018, Thủ tướng đồng ý thực hiện việc điều chỉnh thời gian tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 15/6 - 15/8 hằng năm theo đề xuất của Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nghỉ viếng vào 2 tháng để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ.

Cụ thể, thời gian bảo dưỡng, tu bổ định kỳ Lăng Bác bắt đầu từ ngày 15/6 - 15/8 hằng năm. Sau thời gian này, Lăng Bác lại được mở trở lại phục vụ đồng bào và du khách trong và ngoài nước.

Trước đây, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng tổ chức lễ viếng để bảo dưỡng, tu bổ từ ngày 4/9 đến 4/12. Hoạt động bảo dưỡng, tu bổ Lăng Chủ tịch và Đài tưởng niệm diễn ra hàng năm, thường sau dịp Quốc khánh, kéo dài hai đến ba tháng.

Thời gian này, các điểm tham quan trong khu di tích Phủ Chủ tịch như nhà sàn, ao cá, đường Xoài hay bảo tàng Hồ Chí Minh vẫn mở cửa đón khách.

Đồng bào và du khách trong và ngoài nước muốn biết thông tin cụ thể về lịch mở cửa, lịch viếng Lăng Bác, có thể liên hệ như sau:

Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 024 38455128
Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
Điện thoại: 069 591930 - 024 38455168 - 024 37345484

H.Yến

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/lich-mo-cua-thoi-gian-vieng-lang-bac-vao-mua-he-2019-post291692.info