Lịch bán vé AFF Cup 2018 tổng hợp

Mua vé online vẫn là phương thức thuận lợi nhất, nhưng vẫn còn những phương thức khác để người hâm mộ bóng đá Việt Nam lựa chọn phù hợp với mình.

Hướng tới giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2018 sắp tới, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF đang chuẩn bị mở bán vé các trận đấu của Đội tuyển Việt Nam trên sân nhà. Trong đó, mua vé online vẫn là phương thức thuận lợi nhất, nhưng vẫn còn những phương thức khác để người hâm mộ lựa chọn phù hợp với mình.

AFF Cup 2018 năm nay có sự thay đổi thể thức thi đấu vòng bảng khá lớn chính là để các trận đấu đón được đông khán giả hơn. Theo đó ở vòng bảng sẽ không còn 2 đội tuyển chủ nhà như các năm trước mà thay vào đó mỗi đội sẽ được thi đấu 2 trận sân nhà cùng 2 trận sân khách trong bảng đấu 5 đội.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu bảng A gồm có Malaysia, Myanmar, Campuchia, và Lào. Trong lịch thi đấu AFF Cup 2018, đội tuyển trong nhóm hạt giống số 1 như Việt Nam được ấn định trận thi đấu sân nhà với đối thủ có thể coi là khó nhất trong nhóm 2 là Malaysia, và một trận đấu sân nhà nữa với đội nhóm 4 là Campuchia.

Theo thông tin mới nhất, trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 16/11/2018 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), và có 4 mệnh giá vé lần lượt là 150.000, 200.000, 300.000 và 400.000 đồng.

Sau đó trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Campuchia diễn ra lúc 19h30 ngày 24/11/2018 trên Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) sẽ có 3 mệnh giá vé là 100.000, 200.000, và 300.000 đồng.

Dưới đây sẽ là lịch bán vé cụ thể các phương thức khác nhau.

Hướng tới giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2018 sắp tới, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF đang chuẩn bị mở bán vé các trận đấu của Đội tuyển Việt Nam trên sân nhà.

Lịch bán vé AFF Cup 2018 sân nhà Đội tuyển Việt Nam

29/10 đến 6/11: Phát hành vé qua đăng ký công văn

Ban tổ chức bắt đầu nhận công văn mua vé từ ngày 29/10 đến 06/11/2018, sáng từ 9h đến 11h30, chiều từ 14h đến 16h30.

Địa điểm nhận công văn mua vé (nộp trực tiếp) là Phòng Văn thư, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ban tổ chức tiến hành trả vé trong một ngày 11/11/2018 (Chủ Nhật) ở trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam như trên từ 8h00 đến 17h00.

Lưu ý khi đến nhận vé, Ban tổ chức chỉ trả vé cho đại diện đơn vị mang giấy biên nhận bản gốc; người đi nhận vé cũng cần mang theo tiền và CMND bản gốc hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác, kèm theo bản photo để Ban tổ chức lưu giữ.

1/11 đến 10/11: Phát hành vé qua mạng

Thời gian mở bán vé online là từ 9h00 ngày 1/11 (Thứ Năm) đến 12h00 ngày 10/11/2018 (Thứ Bảy).

Ngày trả vé đã được đăng ký thành công qua mạng là các ngày 8/11, 9/11 và 10/11/2018, sáng từ 9h đến 11h45, chiều từ 14h đến 16h45 ở trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Để xem hướng dẫn cụ thể về cách mua vé AFF Cup 2018 qua mạng chúng ta vào đây.

11/11: Phát hành vé qua bán trực tiếp tại quầy

Ban tổ chức bắt đầu bán vé rộng rãi từ 8h00 đến 17h00 hoặc đến khi hết vé trước thời gian dừng bán vào ngày 11/11/2018 ở địa điểm Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đại lý bán vé do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ủy quyền đều có logo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và băng rôn theo mẫu chung, nhân viên bán vé đeo thẻ và mặc trang phục nhận diện có logo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và in chữ "Nhân viên bán vé" do Liên đoàn bóng đá Việt Nam cung cấp.

Lưu ý, Ban tổ chức bố trí một cửa dành cho thương binh, người thương binh khi đi mua vé mang theo thẻ thương binh (bản gốc) và 1 bản photo thẻ thương binh để Ban tổ chức lưu.

Anh Hào (Tổng hợp)

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vn/internet/xa-hoi/lich-ban-ve-aff-cup-2018-tong-hop-174421.ict