Lịch 32 vở diễn tham gia Liên hoan Cải lương toàn quốc

Từ ngày 5 đến 19-8, Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018 diễn ra tại TP Tân An, tỉnh Long An. Có 32 vở cải lương sẽ biểu diễn tại liên hoan.

Theo đó, 25 đoàn và nhà hát cải lương tham dự liên hoan với 32 vở diễn tham dự, trong đó có tám đơn vị cải lương ngoài công lập.

Nghệ sĩ Thanh Tuấn và nghệ sĩ Lê Tứ đến tham gia buổi công bố liên hoan với nhiều tâm tư.

Nghệ sĩ Thanh Tuấn và nghệ sĩ Lê Tứ đến tham gia buổi công bố liên hoan với nhiều tâm tư.

Ngoài địa điểm chính của liên hoan là TP Tân An, tỉnh Long An, các vở diễn của những đơn vị cải lương xã hội hóa của TP.HCM sẽ được diễn dự thi ngay tại TP.HCM để tránh tốn kém cho các đơn vị tư nhân không được bao cấp kinh phí dự thi này.

Năm nay, liên hoan mở rộng để tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia được đông đảo. Theo đó, các đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp công lập và ngoài công lập có tư cách pháp nhân, có thời gian hoạt động nghệ thuật cải lương liên tục từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm liên hoan là đủ điều kiện tham gia. Mỗi đơn vị được tham gia một vở diễn, đơn vị có nhiều đoàn biểu diễn sẽ được tham gia số lượng vở tương ứng với số đoàn.

Nghệ sĩ Bạch Tuyết đến dự buổi công bố liên hoan, bà ca một câu cải lương góp không khí.

Liên hoan không hạn chế nội dung các vở diễn dự thi song khuyến khích các tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hưởng ứng Nghị quyết Trung ương IV khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Những vở diễn tham gia liên hoan là những vở được dàn dựng từ năm 2014 đến nay và những vở được phục dựng với êkíp sáng tạo mới nhưng chưa tham gia các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Bộ VH-TT&DL; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an tổ chức, không sử dụng kịch bản nước ngoài. Vở diễn tham gia có thời lượng từ 90 phút trở lên.

Liên hoan được Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao TP.HCM, UBND tỉnh Long An công bố ngày 29-8.

Để đổi mới các hoạt động của liên hoan, nhằm vinh danh các thế hệ nghệ sĩ cải lương và đưa nghệ thuật cải lương đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật, liên hoan xây dựng một chương trình nghệ thuật với chủ đề “Danh tài hội tụ” với sự tham gia biểu diễn của các thế hệ nghệ sĩ cải lương được khán giả yêu mến vào đêm bế mạc trao giải.

Lễ bế mạc và trao giải dự kiến được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Long An, Đài Truyền hình TP.HCM, Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20 giờ ngày 19-9 tại sân khấu Đoàn cải lương Long An (số 398A, quốc lộ 1A, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An).

Đây là năm đầu tiên sự kiện thi cải lương chuyên nghiệp toàn quốc này được bỏ chữ “chuyên nghiệp” ra khỏi tên gọi, trở thành Liên hoan Cải lương toàn quốc.

Trước đó, trong quá trình hơn 30 năm thực hiện, tuy có thay đổi tên gọi nhiều lần nhưng cuộc thi chưa bao giờ bỏ chữ “chuyên nghiệp" ra khỏi tên gọi như: Hội diễn Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc, Liên hoan Nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp toàn quốc, Cuộc thi Nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp toàn quốc...

Ông Nguyễn Quang Vinh, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, lý giải việc bỏ chữ "chuyên nghiệp" trong tên gọi cuộc thi nhằm hướng đến tính xã hội hóa ở cuộc thi nhiều hơn. Tức cuộc thi về lâu dài hướng đến khuyến khích các đơn vị tư nhân tham gia nhiều hơn, thậm chí việc tổ chức liên hoan cũng sẽ hướng đến xã hội hóa có tư nhân hỗ trợ.

LỊCH BIỂU DIỄN CỦA CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA

“LIÊN HOAN CẢI LƯƠNG TOÀN QUỐC 2018”

Tại: TP Tân An, tỉnh Long An; từ ngày 5 đến 19-9-2018

Buổi sáng bắt đầu lúc 8 giờ 30; buổi tối bắt đầu lúc 19 giờ 30; tổng số: 25 đơn vị (tám đơn vị ngoài công lập) - 32 vở diễn.

Bài, ảnh: HÒA BÌNH

Nguồn PLO: http://plo.vn/van-hoa/lich-32-vo-dien-tham-gia-lien-hoan-cai-luong-toan-quoc-790073.html