Libya: UNSMIL lo ngại về tình trạng vi phạm lệnh cấm vận vũ khí

Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) ngày 25/1 đã bày tỏ sự hối tiếc trước tình trạng liên tiếp vi phạm lệnh cấm vận vũ khí ở quốc gia Bắc Phi này.

Đặc phái viên của LHQ về Libya, người đứng đầu UNSMIL Ghassan Salame bên cạnh Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Thủ tướng Đức và Ngoại trưởng Đức tại họp báo Hội nghị Quốc tế về Libya tại Berlin ngày 19/1 (Nguồn: AFP)

Tuyên bố của cơ quan trên nêu rõ: “UNSMIL hối tiếc sâu sắc về tình trạng liên tiếp vi phạm lệnh cấm vận vũ khí một cách trắng trợn ở Libya, thậm chí sau khi những quốc gia liên quan đưa ra các cam kết về hoạt động này tại Hội nghị Quốc tế về Libya ở Berlin”.

Cũng theo tuyên bố, UNSMIL đã chứng kiến rất nhiều kiện hàng và những chuyến bay khác hạ cánh xuống các sân bay ở miền Đông và miền Tây Libya trong một vài ngày qua mang theo các vũ khí tiên tiến, xe bọc thép, cố vấn và chiến binh để cung cấp cho các bên liên quan đến cuộc xung đột.

UNSMIL nhấn mạnh: “Phái bộ lên án những hành vi vi phạm đang diễn ra hiện nay, bởi chúng có nguy cơ đẩy quốc gia này vào vòng xoáy giao tranh mới và nghiêm trọng hơn”.

Minh Quân

(theo THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/libya-unsmil-lo-ngai-ve-tinh-trang-vi-pham-lenh-cam-van-vu-khi-108389.html