Libya thiệt hại 4,9 tỷ USD do các cơ sở dầu mỏ bị phong tỏa

Bất ổn Libya gia tăng, thỏa thuận đình chiến đạt được vào đầu năm 2020 đã sụp đổ.

Cảng xuất dầu Zueitina, tây Benghazi, Libya

Cảng xuất dầu Zueitina, tây Benghazi, Libya

Ngày 28/5, hải quân Pháp không cho phép tàu chở dầu Jal Laxmi mang cờ Gabona vào cảng Tobruk. Công ty dầu khí quốc gia Libya cho biết thiệt hại 4,9 tỷ USD do lực lượng quân đội quốc gia phong tỏa các cơ sở dầu mỏ và cảng xuất khẩu dầu của nước này từ ngày 18/1.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/libya-thiet-hai-49-ty-usd-do-cac-co-so-dau-mo-bi-phong-toa-571946.html