Libya: Lực lượng của Nguyên soái Haftar chiếm con đường dẫn tới sân bay Tripoli

Hôm qua (27/12), Bộ phận truyền thông của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) tuyên bố rằng các lực lượng của họ đã kiểm soát được con đường sân bay ở thủ đô Tripoli.

Lực lượng quân đội Libya

Lực lượng quân đội Libya

Theo nguồn tin trên, LNA đã cố gắng giành quyền kiểm soát con đường sân bay trên sau một trận chiến khốc liệt với lực lượng chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Trong một bối cảnh liên quan, Chủ tịch Yusef Al-Aqouri của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Libya tuyên bố rằng quyết định khôi phục thủ đô Tripoli là một quyết định của Hạ viện và tổng chỉ huy của LNA.

Ông Al-Qouri nói rằng “quyết định giành thủ đô Tripoli của các nhóm vũ trang là một quyết định của Hạ viện và lãnh đạo mà chúng tôi đang tuân thủ, đồng thời chúng tôi phản đối mọi sự can thiệp thô bạo vào chuyện nội bộ của chúng tôi”.

“Các nhóm vũ trang đã vi phạm quy định trong thành phố Tripoli vì lợi ích của họ, đồng thời họ tận dụng tình hình để cướp bóc đất nước. Chúng tôi đã cảnh báo Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế hậu quả về việc này, nhưng không có kết quả” – Ông Al-Aqouri nói.

Nói về việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân tới Libya, Al-Aqouri nói rằng “việc Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp quân sự là sự can thiệp trắng trợn vào việc nội bộ của chúng tôi, vi phạm trầm trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật quốc tế vốn kêu gọi tôn trọng chủ quyền lãnh thổ”, đồng thời ông nói thêm rằng “đây là một sự leo thang nguy hiểm, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trong khu vực”

Theo AMN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/libya-luc-luong-cua-nguyen-soai-haftar-chiem-con-duong-dan-toi-san-bay-tripoli-4055633-d.html