Libya: Lực lượng của GNA bắn hạ máy bay của phe miền Đông

Ngày 19/6, truyền thông Bắc Phi đưa tin, các lực lượng thuộc Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được cộng đồng quốc tế công nhận thông báo rằng họ đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của lực lượng miền Đông (GLA) ở Đông Nam thủ đô Tripoli.

Lực lượng của GNA bắn hạ máy bay của phe miền Đông Libya. (Ảnh minh họa, Nguồn: Instaghub)

Tuyên bố của GNA nêu rõ: “Không quân đã nhắm mục tiêu và phá hủy một máy bay chiến đấu ở căn cứ không quân Al-Wetya khi nó đang chuẩn bị cất cánh yểm trợ cho các lực lượng của Tướng Haftar ở tuyến đường sân bay Tripoli”.

Căn cứ không quân Al-Wetya nằm cách Tripoli khoảng 140 km về phía Đông Nam. Người Phát ngôn các lực lượng thuộc GNA, Mustafa al-Mej'I đã xác nhận rằng, chiếc máy bay bị bắn hạ là loại máy bay Sukhoi của Nga và đang chuẩn bị tấn công các mục tiêu của GNA. Đây là chiếc máy bay thứ hai của phe miền Đông bị các lực lượng thuộc GNA thông báo bắn hạ kể từ khi bắt đầu nổ ra xung đột vũ trang giữa hai bên.

Trong khi đó, các lực lượng miền Đông thông báo đã đẩy lùi một cuộc tấn công của các lực lượng thuộc GNA ở phía Nam Tripoli vào sáng sớm cùng ngày, bắt giữ 8 binh sĩ GNA, trong đó có 4 “lính đánh thuê”, phá hủy một xe bọc thép và thu giữ 3 xe khác.

(theo Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/libya-luc-luong-cua-gna-ban-ha-may-bay-cua-phe-mien-dong-96163.html