Libya lần đầu ra mắt đồn cảnh sát kiểu mẫu

Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) thông báo, ngày 14-1, Libya đã ra mắt đồn cảnh sát kiểu mẫu đầu tiên tại thủ đô Tripoli để tăng cường an ninh thông qua giải quyết các xung đột trên địa bàn và củng cố quyền lực nhà nước tại thành phố này.

Buổi duyệt binh tại Quảng trường Liệt sĩ ở thủ đô Tripoli trong Ngày Cảnh sát quốc gia Libya 8-10-2015. (Ảnh: Libya Observer)

UNSMIL cho biết trong một thông cáo, với sự giúp đỡ của Liên hợp quốc (LHQ) và Liên hiệp châu Âu (EU), động thái nêu trên đánh dấu sự quay trở lại của chính quyền nhà nước và lực lượng cảnh sát tại Tripoli, nhằm chống tội phạm và tình trạng mất trật tự trong mối quan hệ với các cộng đồng.

Sáng kiến này thuộc chương trình có thời hạn ba năm do EU tài trợ và giao Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) triển khai với mục tiêu giúp giới chức Libya bảo vệ công dân, cung cấp dịch vụ tốt hơn, tạo ra các cơ hội việc làm và kinh doanh.

Tại lễ ra mắt, Bộ trưởng Nội vụ Libya Fat'hi Bashagh bày tỏ hy vọng về việc tiến hành dự án tương tự tại các thành phố khác của nước này. Tham dự buổi lễ, Đại sứ EU tại Libya Alan Bugeja nhấn mạnh tầm quan trọng của những cảnh sát được đào tạo tốt, cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại để thành lập lực lượng cảnh sát hoạt động hiệu quả. Ông Alan nêu rõ, mục đích của dự án này là hiện thực hóa cả hai khía cạnh vừa nêu, cũng như củng cố niềm tin của cộng đồng địa phương đối với cảnh sát.

Libya rơi vào bất ổn sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi hồi năm 2011. Bất chấp thỏa thuận đạt được năm 2015, Libya vẫn chìm trong bạo lực, hỗn loạn và chia rẽ chính trị.

H.H

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38908702-libya-lan-dau-ra-mat-don-canh-sat-kieu-mau.html