Libya kỳ vọng nâng sản lượng dầu lên hơn 2 triệu thùng/ngày

Chính phủ Libya đặt mục tiêu nâng sản lượng khai thác dầu lên hơn 2 triệu thùng/ngày khi tình hình đất nước ổn định.

Truyền thông Libya cho biết, Bộ trưởng Bộ Dầu khí Mohamed Aoun đã đặt mục tiêu nâng sản lượng dầu của nước này lên khoảng 2,1 triệu thùng/ngày trong thời gian từ hai đến ba năm tới.

Bộ trưởng Libya cho biết, nhà nước có thể trao phần thưởng cho các công ty dầu mỏ thực hiện cam kết tăng sản lượng lên 1,4 triệu thùng/ngày vào giữa năm 2022, đồng thời trừng phạt những ai không tuân thủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Người đứng đầu Bộ Dầu khí Libya cho rằng, mục tiêu trên có thể đạt được nếu ngân sách dành cho lĩnh vực này được thông qua. Điều này sẽ mở ra cánh cửa cho việc đầu tư tài chính, đồng thời nhà nước có thể ký kết các thỏa thuận với các công ty quốc gia hoặc tư nhân nước ngoài để phát triển các giếng dầu và đẩy mạnh sản xuất.

Sản lượng dầu của Libya hiện đạt khoảng 1,25 - 1,3 triệu thùng mỗi ngày. Sản lượng này được kỳ vọng sẽ đạt 2,1 triệu thùng mỗi ngày, nếu đất nước khôi phục được sự ổn định thông qua các cuộc bầu cử và thành lập chính phủ./.

Tuấn Nguyễn/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/libya-ky-vong-nang-san-luong-dau-len-hon-2-trieu-thungngay-post912990.vov