Libya ký thỏa thuận quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp đe dọa

Ngày 2/12, Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Dendias đe dọa sẽ trục xuất Đại sứ Libya tại Athens Maiza Gzllal nếu người này không cung cấp chi tiết về một thỏa thuận quân sự mà Tripoli đã ký với Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước.

Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Dendias. (Nguồn: Ekathimerini)

Ngoại trưởng Nikos Dendias tuyên bố, trừ khi Đại sứ Maiza Gzllal giải thích về thỏa thuận trên vào ngày 6/12, nếu không đại sứ sẽ trở thành nhân vật không được chào đón và sẽ phải ra đi.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cuối tuần qua cũng cho biết, Athens sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đối phó với thỏa thuận quân sự được Thổ Nhĩ Kỳ và Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya ký kết.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuần trước đã gặp gỡ người đứng đầu Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya Fayed al-Sarraj để ký các thỏa thuận về hợp tác an ninh và quân sự, cũng như các văn bản pháp lý về hàng hải. Các thỏa thuận này khiến cho Ai Cập và CH Cyprus không hài lòng.

QT

(theo Ekathimerini)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/libya-ky-thoa-thuan-quan-su-voi-tho-nhi-ky-hy-lap-de-doa-105477.html