Libya: Không kích dữ dội, hơn 100 người thương vong

Ít nhất 40 người thiệt mạng và 80 người khác bị thương trong vụ không kích nhằm vào một trung tâm giam giữ người di cư ở phía đông thủ đô Tripoli của Libya hôm 3-7.

Ít nhất 40 người thiệt mạng và 80 người khác bị thương trong vụ không kích nhằm vào một trung tâm giam giữ người di cư ở phía đông thủ đô Tripoli của Libya hôm 3-7.

Các nhân viên cấp cứu đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát sau vụ không kích. Ảnh: CNN

Các nhân viên cấp cứu đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát sau vụ không kích. Ảnh: CNN

Hình ảnh cho thấy tòa nhà giờ đây đã biến thành đống gạch vụn, trong khi các nhân viên cấp cứu đang nỗ lực đưa cả người chết và người bị thương ra khỏi đống đổ nát. Trong bài đăng trên Twitter, Cơ quan tị nạn của LHQ cho biết họ "cực kỳ quan tâm" về tin tức của vụ không kích nhắm vào trung tâm giam giữ Tajoura. Trong một tuyên bố, Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) được LHQ công nhận đã lên án "tội ác kinh hoàng", cáo buộc Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đối lập thực hiện vụ tấn công. Trong tuyên bố sau vụ tấn công, GNA cho biết vụ không kích vào trung tâm giam giữ là cố ý và cấu thành "tội ác chiến tranh". "Chúng tôi yêu cầu cộng đồng quốc tế thông qua Liên minh Châu Phi, Liên minh Châu Âu và các tổ chức khác có lập trường vững chắc và rõ ràng chống lại những vi phạm này", tuyên bố cho biết. Hiện vẫn chưa có phản hồi từ LNA.

Kể từ đầu tháng 4-2019, LNA tham gia vào một cuộc tấn công để giành quyền kiểm soát Tripoli. GNA đã mở một cuộc phản công để ngăn chặn LNA đánh chiếm thành phố. Các tổ chức nhân quyền cho biết, họ thấy cả hai bên đều có khả năng phạm tội ác chiến tranh, bao gồm các cuộc tấn công bừa bãi vào các khu dân cư và các trung tâm giam giữ người di cư. HĐBA LHQ đã bỏ phiếu áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya cho đến tháng 6-2020, cho rằng "không có giải pháp quân sự nào" cho cuộc xung đột đang diễn ra. Nhưng theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, lệnh cấm vận không được thực thi đúng cách, đồng thời cáo buộc Jordan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm lệnh cấm.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_208804_libya-khong-kich-du-doi-hon-100-nguoi-thuong-vong.aspx