Libya kêu gọi Mỹ và EU trừng phạt lính đánh thuê

Ngày 27/6, Đại diện thường trực của Libya tại Liên hợp quốc Taher El-Sonni đã kêu gọi áp đặt trừng phạt đối với lính đánh thuê Nga và Sudan tại quốc gia này.

Libya cáo buộc lính đánh thuê nước ngoài xâm nhập dầu mỏ. (Nguồn: Reuters)

Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Libya (NOC) cho hay, ngày 26/6, lính đánh thuê từ Nhóm Wagner và lực lượng dân quân Janjaweed của Sudan đã xâm nhập mỏ dầu El-Sharara và chặn các chuyên gia dầu mỏ tới khu vực này.

Mỏ dầu El-Sharara có sản lượng hơn 300.000 thùng dầu thô mỗi ngày, chiếm gần một phần ba tổng sản lượng của Libya.

Đăng tải trên tài khoản Twitter, ông El-Sonni cho rằng "Do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thất bại trong việc trừng phạt các cá nhân, lính đánh thuê như Wagner, Haftar và những người khác vi phạm các nghị quyết, Mỹ và EU nên hành động và đóng băng tài sản của bất cứ tổ chức khủng bố nào, khiến những người cung cấp tài chính cho chúng phải chịu trách nhiệm".

Đại sứ quán Mỹ hôm 26/6 đã lên án hành động chiếm giữ mỏ dầu này của Wagner và lực lượng lính đánh thuê nước ngoài, coi đây là "một chiến dịch được nước ngoài hỗ trợ chưa từng có tiền lệ nhằm phá hoại khu vực năng lượng của Libya".

(theo Aljazeera)

Phạm Phong

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/libya-keu-goi-my-va-eu-trung-phat-linh-danh-thue-118391.html