Libya: Giao tranh ác liệt ở một mỏ dầu

Công ty Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) ngày 27/11 tuyên bố ngừng sản xuất tại một mỏ dầu ở phía tây nam đất nước do xung đột.

Cột khói bốc lên từ mỏ dầu El-Feel

Cột khói bốc lên từ mỏ dầu El-Feel

"Các nhóm vũ trang tấn công mỏ dầu El-Feel vào buổi sáng", lực lượng trung thành với tướng Khalifa Haftar, người đứng đầu Quân đội quốc gia Libya (LNA) ở Đông Libya, cho biết trong một tuyên bố.

LNA cho biết họ đã đáp trả bằng "các cuộc không kích". Vào đầu năm nay, LNA đã chiếm các mỏ dầu quan trọng nhất ở miền Nam Libya, bao gồm cả El-Feel.

Hiện không có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về cuộc tấn công ngày 27/11 và không rõ liệu lực lượng thân tướng Haftar còn kiểm soát mỏ dầu El-Feel hay không.

NOC xác nhận rằng các cuộc không kích đã nhắm trúng lối vào của mỏ El-Feel. "Tất cả các nhân viên đã được sơ tán đến nơi an toàn. Việc sản xuất sẽ dừng lại cho đến khi giao tranh kết thúc", NOC cho biết.

Mỏ dầu El-Feel, do một công ty liên doanh giữa NOC và ENI của Ý quản lý, sản xuất 70.000 thùng/ngày.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/libya-giao-tranh-ac-liet-o-mot-mo-dau-556981.html