Libya đối mặt với khủng hoảng tài chính

Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 16-2, dẫn phát biểu của ông Fayez al-Serraj, người đứng đầu Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA), cho rằng Libya sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng trong năm 2020.

Người đứng đầu của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) Fayez al-Serraj. Ảnh: Al Jazeera.

Nguyên nhân được cho là bởi lực lượng ủng hộ Tướng Khalifa Hafta tiếp tục đóng cửa hoạt động của các giếng dầu và nhà máy sản xuất dầu quan trọng của nước này. Tình trạng đình trệ sản xuất dầu sẽ khiến Libya đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách ở mức kỷ lục.

Phát biểu trên được ông Fayez al-Serraj đưa ra trong bối cảnh sản lượng dầu của Libya đã giảm mạnh kể từ ngày 18-1. Theo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Libya (NOC), sản lượng dầu thô đã giảm 163.683 thùng mỗi ngày, đồng thời tới nay nước này mất hơn 1,4 tỷ USD nguồn thu từ dầu. Trong khi đó, bất chấp các nỗ lực hòa giải quốc tế, tình hình chiến sự tại Libya vẫn tiếp tục leo thang, đe dọa nghiêm trọng triển vọng hòa bình của quốc gia Bắc Phi này.

Linh Nguyễn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/958598/libya-doi-mat-voi-khung-hoang-tai-chinh