Libya có chính quyền chuyển tiếp: LNA ủng hộ, Algeria chúc mừng

Ngày 6/2, Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đã bày tỏ sự ủng hộ với chính quyền chuyển tiếp được lựa chọn để lãnh đạo Libya cho tới bầu cử tháng 12/2021.

Người phát ngôn của Tướng Khalifa Haftar Ahmad al-Mesmari nói: “Bộ Chỉ huy của Lực lượng Vũ trang Libya ủng hộ và chúc mừng người dân Libya về kết quả tại Diễn đàn Đối thoại chính trị Libya dưới sự bảo trợ của phái đoàn Liên hợp quốc tại Libya, với thành công trong việc bầu ra một chính phủ lâm thời”.

Cuộc bỏ phiếu bầu chính phủ chuyển tiếp Libya tại Thụy Sỹ ngày 5/2 vừa qua. (Nguồn: AFP)

Cuộc bỏ phiếu bầu chính phủ chuyển tiếp Libya tại Thụy Sỹ ngày 5/2 vừa qua. (Nguồn: AFP)

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Algeria đã bày tỏ hoan nghênh những tiến bộ đạt được trong đối thoại chính trị ở Libya dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc (LHQ), để có thể hình thành được cơ quan lập pháp lâm thời.

Theo đó, Algeria lên án mọi hình thức can thiệp vào công việc nội bộ của Libya và sẵn sàng hợp tác hoàn toàn với cơ quan này để đạt được hòa bình, ổn định, đáp ứng được nguyện vọng của người dân, với cách tiếp cận toàn diện, dựa trên bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ nước láng giềng.

Việc thành lập cơ quan lập pháp lâm thời là bước đi tích cực, có khả năng góp phần chấm dứt tình trạng chia rẽ, tiến tới thống nhất các bên tại Libya trước cuộc tổng tuyển cử quan trọng dự kiến diễn ra cuối năm 2021.

Trước đó, diễn đàn đối thoại chính trị Libya tổ chức tại Geneve, Thụy Sỹ ngày 5/2 đã bầu ra chính phủ lâm thời thống nhất có trách nhiệm điều hành đất nước đến khi tổ chức xong tổng tuyển cử trên toàn quốc dự kiến vào ngày 24/12/2021.

Ông Abdul Hamid được chọn làm Thủ tướng mới, trong khi ông Younes Menfi là Chủ tịch Hội đồng Tổng thống. Danh sách các quan chức còn lại Chính quyền mới sẽ đệ trình lên Hạ viện trong 21 ngày tới.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/libya-co-chinh-quyen-chuyen-tiep-lna-ung-ho-algeria-chuc-mung-136132.html