Libya: Chiến dịch 'Núi lửa giận dữ', 9 tổ hợp Pantsir của tướng Haftar do Nga sản xuất bị hạ gục

Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của Tướng Khalifa Haftar đã sử dụng các tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Pantsir do Nga chế tạo trong các trận chiến với quân đội thuộc Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) Libya.

Một tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Pantsir. (Nguồn: Twitter)

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, chiến dịch "Núi lửa giận dữ” do GNA thực hiện trong 4 ngày qua đã phá hủy 9 tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Pantsir của LNA.

Trước đó, chỉ huy lực lượng GNA cho biết, 3 tổ hợp Pantsir đã bị loại khỏi vòng chiến đấu trong 1 ngày nhờ sự trợ giúp của pháo binh và máy bay không người lái, cụ thể là 2 tổ hợp ở khu vực Tarhun và 1 tổ hợp khác ở phía Nam Sirte.

Trước đó, báo Daily Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ trích dữ liệu từ một báo cáo mật của Liên hợp quốc cho biết, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã chuyển vũ khí hạng nặng cho LNA, trong đó có các tổ hợp Pantsir trị giá 14,7 triệu USD, máy bay trực thăng Super Puma của Nam Phi trị giá 15 triệu USD, máy bay không người lái do UAE chế tạo trị giá 25 triệu USD, máy bay không người lái Orlan-10 do Nga sản xuất và máy bay không người lái tấn công của Trung Quốc với tổng trị giá 2,1 triệu USD, cũng như nhiều loại tên lửa, kể cả các tên lửa do Mỹ sản xuất.

(theo Anadolu)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/libya-chien-dich-nui-lua-gian-du-9-to-hop-pantsir-cua-tuong-haftar-do-nga-san-xuat-bi-ha-guc-116111.html