Libya: Các bên cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

Lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của tướng Haftar và Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) ngày 12-8 đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn do LHQ khởi xướng nhân dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo.

Lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của tướng Haftar và Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) ngày 12-8 đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn do LHQ khởi xướng nhân dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo.

Trước đó, ngày 10-8, LNA và GNA chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn do LHQ hậu thuẫn quanh thủ đô Tripoli, nhân dịp lễ Eid al-Adha, kéo dài từ ngày 11 đến 15-8. Trong một tuyên bố, GNA cho biết, LNA đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Eil al-Adha khi bắn tên lửa vào Chợ thứ Sáu sáng 11-8, ngày đầu tiên của dịp lễ - khiến 3 thường dân bị thương. Đáp lại, LNA đã cáo buộc GNA nổ súng tại khu vực Zuhur. Hồi đầu tháng 4-2019, lấy danh nghĩa chống khủng bố và truy quét phiến quân, LNA đã triển khai chiến dịch quân sự nhằm chiếm thủ đô Tripoli, vốn thuộc quyền kiểm soát của GNA. Sau những thắng lợi ban đầu, đến nay chiến dịch của LNA đang bế tắc do gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ các lực lượng thân GNA. Mới đây, GNA đã thực hiện cuộc phản công, với tên gọi là "Núi lửa thịnh nộ" để ngăn cản LNA chiếm thủ đô. Dư luận lo ngại về khả năng nổ ra một cuộc nội chiến mới cũng như thảm họa nhân đạo tại quốc gia Bắc Phi - vốn chìm trong bất ổn kể từ sau khi ông Gaddafi bị lật đổ năm 2011.

T.VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_210881_libya-cac-ben-cao-buoc-nhau-vi-pham-lenh-ngung-ban.aspx