Libya: Ðắm thuyền chở 120 người di cư

Cơ quan chức năng của Italy đã xác định một vụ đắm thuyền hơi chở 120 người di cư xảy ra trên Ðịa Trung Hải gần bờ biển Libya. Lực lượng Hải quân Italy chỉ cứu được ba người. Người phát ngôn của Tổ chức Di cư quốc tế (OIM) cho biết, chiếc thuyền hơi bị chìm chở 120 người di cư khởi hành từ Libya, trong đó có 10 phụ nữ và hai trẻ em. Sau khoảng 11 giờ trên biển, nước bắt đầu tràn vào khiến thuyền chìm dần và nhiều người bị chết đuối.

Ấn Ðộ: Chỉ trích phe đối lập lôi kéo người dân biểu tình

Theo Reuters và TTXVN, ngày 20-1, Thủ tướng Ấn Ðộ N.Modi đã lên tiếng chỉ trích các đảng phái đối lập vì lợi ích riêng mà lôi kéo hàng trăm nghìn người dân xuống đường biểu tình ở thành phố Kolkata, trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc gia sắp tới gần. Trước đó, các đảng đối lập ở Ấn Ðộ đã tổ chức cuộc biểu tình quy mô lớn có tên "Ðoàn kết Ấn Ðộ" tại thành phố Kolkata. Ðảng Quốc đại Trinamool, đảng cầm quyền của bang Tây Bengal do Thủ hiến M.Banerjee đứng đầu, là bên tổ chức cuộc biểu tình với bốn triệu người được huy động tham gia, nhưng đại diện cảnh sát Kolkata cho biết có 500 nghìn người góp mặt. Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh hàng trăm triệu cử tri Ấn Ðộ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc gia dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới.

CHDC Congo: Công nhận kết quả bầu cử tổng thống

Ngày 20-1, Tòa án Hiến pháp CHDC Congo đã công nhận ông F.Tshisekedi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 30-12-2018. Trước đó, Ủy ban Bầu cử CHDC Congo tuyên bố, ông F.Tshisekedi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với 38,57% số phiếu. Trong khi đó, ông M.Fayulu đứng thứ hai với 34,8% số phiếu bầu. Ngay sau khi kết quả được công bố, ông M.Fayulu đã lên tiếng phản đối và đề nghị Tòa án Hiến pháp can thiệp. Ông M.Fayulu cho rằng, đây là kết quả của một thỏa thuận ngầm giữa ông F.Tshisekedi và Tổng thống sắp mãn nhiệm J.Kabila nhằm gạt bỏ ông. Trong khi đó, ông F.Tshisekedi và Tổng thống J.Kabila bác bỏ việc dàn dựng bất kỳ một thỏa thuận nào.

Bolivia: Tai nạn xe buýt, 22 người chết

Cảnh sát Bolivia cho biết, ít nhất 22 người chết và hơn 30 người bị thương khi hai chiếc xe buýt đâm trực diện trên đường cao tốc Oruro-Potosi ở tây nam đất nước. Những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện. Theo báo cáo sơ bộ, nguyên nhân vụ việc có thể là do xe chạy với tốc độ cao, một trong hai chiếc xe đã vượt qua làn bên kia, trong khi mưa và sương mù gây cản trở tầm nhìn của lái xe.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38976702-libya-%C3%B0am-thuyen-cho-120-nguoi-di-cu.html