Liban sẽ khiếu nại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc việc Israel vi phạm không phận

Ngày 26/12, Bộ Ngoại giao Liban ra tuyên bố lên án việc Israel tiến hành không kích chống Syria từ không phận Liban, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ của Beirut đối với quyền của Syria bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Máy bay chiến đấu F-16 AC của Israel trong một buổi trình diễn bay. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố cho hay Ngoại trưởng Liban Gebran Bassil đã chỉ thị đại sứ nước này tại LHQ trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) khiếu nại "những hành động vi phạm nguy hiểm của Israel đe dọa sự ổn định của khu vực".

Tuyên bố cũng khẳng định hoạt động không kích của Israel gây nguy hiểm cho các hoạt động hàng không thương mại, có thể dẫn đến một thảm họa hàng không dân dụng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông Công chính Liban Youssef Fenianos đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết vụ không kích của Israel nhằm vào Syria từ không phận của Liban đã suýt dẫn đến một vụ va chạm giữa hai máy bay dân dụng trên không phận nước này. Thủ tướng Liban Saad Hariri đã được thông báo về vụ việc này.

Trước đó, hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin không quân Israel đã tiến hành một vụ tấn công bằng tên lửa kéo dài gần 90 phút nhằm vào các mục tiêu không xác định gần thủ đô Damascus trong đêm 25/12 và hầu hết số tên lửa này đã bị Syria bắn hạ. Vụ tấn công đã làm 3 binh sĩ Syria bị thương và một kho đạn dược bị hư hại.

Trong khi đó, các nguồn tin tại Liban cho biết các máy bay chiến đấu của Israel đã xâm nhập không phận Liban vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), các tên lửa Israel nhằm vào 3 mục tiêu được cho là các kho vũ khí thuộc nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah ở Liban.

Theo Bộ Ngoại giao Liban, Israel đã hơn 1.500 lần vi phạm không phận, lãnh thổ và lãnh hải của nước này trong vòng 8 tháng qua. Tổng thống Liban Michel Aoun đã kêu gọi LHQ gây sức ép buộc Israel chấm dứt hành động vi phạm trên.

Phản ứng về vụ việc, Bộ Ngoại giao Syria cho rằng các vụ tấn công của Israel là nhằm kéo dài cuộc chiến tại Syria. Theo hãng thông tấn SANA, Bộ Ngoại giao Syria đã gửi công hàm lên HĐBA LHQ phản đối vụ tấn công bằng tên lửa của Israel.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn hãng Sputnik, điều phối viên của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) phụ trách quan hệ với quốc hội Syria, ông Dmitry Sablin cho rằng các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Syria sẽ chỉ khiến tình hình tại Trung Đông thêm bất ổn, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang đẩy mạnh nỗ lực chống khủng bố.

Thanh Hương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/liban-se-khieu-nai-hoi-dong-bao-an-lien-hop-quoc-viec-israel-vi-pham-khong-phan-20181227103902050.htm