Liban: Biểu tình tại thủ đô leo thang thành bạo loạn, 1 cảnh sát thiệt mạng, 500 người bị thương

Một cảnh sát thiệt mạng và gần 500 người bị thương trong các cuộc biểu tình bùng phát thành bạo loạn diễn ra trong khoảng thời gian từ giữa chiều đến tối ngày 8/8 ở Liban.

Biểu tình phản đối chính phủ tại Beirut đã chuyển sang bạo động. Ảnh: Reuters

Biểu tình phản đối chính phủ tại Beirut đã chuyển sang bạo động. Ảnh: Reuters

Theo Hiệp hội Y tế Hồi giáo Liban (IMA), các đám cháy đã khiến một cảnh sát thiệt mạng; trên 490 người biểu tình cũng bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh, quân đội.

Biểu tình tại thủ đô Beirut nhanh chóng chuyển sang bạo động vào ngay giữa chiều cùng ngày. Truyền thông địa phương đưa tin, cảnh sát chống bạo động đã bắn đạn hơi cay khi người tuần hành tìm cách vượt qua hàng rào được dựng lên bên ngoài tòa nhà Quốc hội, ném đá vào lực lượng quân đội. (Xem video dưới đây. Nguồn: The National)

Đến buổi tối, một nhóm người biểu do những sĩ quan quân đội Liban nghỉ hưu dẫn đầu hôm 8/8 đã xông vào Bộ Ngoại giao ở trung tâm thủ đô Beirut và tuyên bố địa điểm này là “trụ sở của cách mạng”. Liền sau đó, người biểu tình cũng tràn vào trụ sở Bộ Kinh tế, Bộ Môi trường, Bộ Năng lượng và Thủy lợi cũng như Hiệp hội các ngân hàng Liban.

Lực lượng quân đội Liban sau đó đã giải tán người biểu tình ra khỏi trụ sở của các bộ này.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (The National)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/liban-bieu-tinh-tai-thu-do-leo-thang-thanh-bao-loan-1-canh-sat-thiet-mang-500-nguoi-bi-thuong-20200809102027729.htm