Liam Payne chia tay hôn thê

Nam ca sĩ xác nhận chia tay Maya Henry sau 10 tháng đính hôn. Anh thừa nhận là người không giỏi duy trì các mối quan hệ.

Theo Independent, thông qua podcast Diary of a CEO, ca sĩ Liam Payne xác nhận thông tin chia tay Maya Henry - nữ người mẫu, con gái của luật sư triệu phú nổi tiếng Thomas J Henry.

"Tôi hiện tại độc thân. Tôi thất vọng vì luôn làm tổn thương mọi người. Điều đó khiến tôi khó chịu", Payne nói với MC Steven Bartlett.

 Liam Payne chia tay hôn thê sau 10 tháng đính hôn. Ảnh: Getty.

Liam Payne chia tay hôn thê sau 10 tháng đính hôn. Ảnh: Getty.

Liam Payne thừa nhận anh là người không giỏi duy trì các mối quan hệ. Qua nhiều lần hẹn hò, nam ca sĩ không rút được kinh nghiệm và liên tục khiến người khác rời xa mình.

"Tôi thấy bế tắc với những điều đã xảy ra. Câu nói 'điều tốt nhất cho cả hai ta' chỉ là thứ mơ hồ. Tôi hy vọng cô ấy hạnh phúc", nam ca sĩ nói thêm.

Theo Daily Star, Liam Payne và Maya đính hôn hồi tháng 8/2020. Cựu thành viên One Direction ngỏ lời với Henry bằng nhẫn kim cương trị giá gần 4 triệu USD. Nam ca sĩ và con gái triệu phú hẹn hò từ tháng 9/2019. Trước khi đính hôn, hai người có thời gian ngắn chia tay.

Maya Henry sinh năm 2000, là con gái của luật sư nổi tiếng Thomas J Henry. Truyền thông phương Tây gọi người yêu của Liam Payne là thiên kim tiểu thư. Theo The Sun, người đẹp từng được cha chi 6 triệu USD tổ chức tiệc sinh nhật 15 tuổi. Bữa tiệc có 600 khách tham dự, tổ chức ở sân vườn rộng 5.000 m2.

Trước đó, Liam Payne chung sống với ca sĩ Cheryl (nhóm Girls Aloud) từ năm 2016-2019. Họ có một con chung tên Bear. Theo The Sun, Payne là người nghiện rượu. Nam ca sĩ thường xuyên bị cảnh cáo tước quyền nuôi con nếu không cải thiện.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/liam-payne-chia-tay-hon-the-post1224626.html