Lí do khiến chị gái đổ nước sôi lên người em trai gây bỏng nặng

Nguyên nhân ban đầu được cho là người em trai hỗn hào với mẹ ruột nên người chị gái thiếu kiềm chế đã đổ nước sôi lên đầu em mình, gây bỏng.

Chiều 4-11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, sức khỏe bệnh nhân Lý Phước H. (24 tuổi; ngụ khóm 4, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) đã tạm ổn. Bệnh nhân bị bỏng vùng mặt, cổ, lưng nhưng qua 2 ngày điều trị, H. đã nói chuyện bình thường. Trao đổi với phóng viên, một cán bộ phụ trách khóm 4, cho biết cách đây hơn 1 năm, H. được gia đình đưa đi trường giáo dưỡng, sau khi trở về thì H. hay cãi nhau với những người trong gia đình vì cho rằng cha mẹ không dạy dỗ mà đưa H. đi cải tạo.

Vùng mặt của H. bị bỏng do người chị đổ nước sôi

Vùng mặt của H. bị bỏng do người chị đổ nước sôi

"Đối với hàng xóm, H. không có mâu thuẫn hay quậy phá gì. Hàng ngày người này vẫn đi làm thuê kiếm sống, cha mẹ ruột thì đi bán vé số. Gia đình thuộc hộ cận nghèo, riêng cha H. bị tật phải ngồi xe lăn. Hôm xảy ra sự việc, H. có cãi nhau với mẹ ruột, chị H. ở nhà sau nghe được thiếu kiềm chế nên đổ nước sôi lên đầu người em", vị cán bộ này nói.

Sau sự việc, cán bộ phụ trách khóm 4 có nói chuyện với mẹ H. thì người này bảo không có ôm H. lại cho con gái đâm như việc H. nói với báo chí.

Như đã đưa tin, những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip dài hơn 12 phút ghi lại cảnh một thanh niên bị bỏng khắp người ngồi kêu la, khóc thảm thiết ngoài đường do đau. Người dân thấy vậy đã gọi xe cứu thương từ thiện đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu và trình báo công an. Nam thanh niên đó được xác định chính là anh H.

Theo lời H., vào chiều 1-11, anh đi làm về nấu nước sôi ăn mì gói thì bị mẹ ruột la mắng và anh có trả lời lại vài câu. Sau đó, anh H. thấy chị mình cũng nấu nước sôi rồi đổ ra nồi. Nghĩ chị nấu nước để đi tắm, nào ngờ chị lại đổ nồi nước sôi lên đầu mình.

Vụ việc đang được Công an thị xã Bình Minh điều tra, làm rõ.

L.Khánh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/thong-tin-moi-vu-em-trai-bi-chi-gai-do-nuoc-soi-len-nguoi-20191104170028671.htm