Li-bi: Thúc đẩy đối thoại chính trị

Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc (LHQ) ở Li-bi thông báo thành lập Ủy ban cố vấn cho Diễn đàn đối thoại chính trị Li-bi (LPDF). Phái bộ tuyên bố, sứ mệnh của ủy ban mới dựa trên nguyên tắc cốt lõi của LPDF và nhằm thúc đẩy thảo luận các vấn đề còn tồn tại liên quan việc lựa chọn cơ quan hành pháp thống nhất, đưa ra các khuyến nghị thiết thực cho ban lãnh đạo Li-bi. Số lượng thành viên của Ủy ban cố vấn được mở rộng nhằm bảo đảm sự đa dạng về địa lý, đảng phái, thành phần, gồm phụ nữ, thanh niên và các nhóm sắc tộc, văn hóa.

Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc (LHQ) ở Li-bi thông báo thành lập Ủy ban cố vấn cho Diễn đàn đối thoại chính trị Li-bi (LPDF). Phái bộ tuyên bố, sứ mệnh của ủy ban mới dựa trên nguyên tắc cốt lõi của LPDF và nhằm thúc đẩy thảo luận các vấn đề còn tồn tại liên quan việc lựa chọn cơ quan hành pháp thống nhất, đưa ra các khuyến nghị thiết thực cho ban lãnh đạo Li-bi. Số lượng thành viên của Ủy ban cố vấn được mở rộng nhằm bảo đảm sự đa dạng về địa lý, đảng phái, thành phần, gồm phụ nữ, thanh niên và các nhóm sắc tộc, văn hóa.

Ai Cập: Tăng cường đoàn kết các nước A-rập

Tổng thống Ai Cập A.Xi-xi khẳng định, thúc đẩy hợp tác, xây dựng và ủng hộ đoàn kết là tiếp cận chiến lược vững chắc của cộng đồng A-rập trên cơ sở tôn trọng, không can thiệp công việc nội bộ của nhau. Ông A.Xi-xi cũng kêu gọi thái độ chân thành vì lợi ích chung, đoàn kết để ngăn chặn rủi ro. Tuyên bố được Tổng thống Ai Cập đưa ra khi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cô-oét tới Cai-rô chuyển thông điệp của Quốc vương Cô-oét nhằm thúc đẩy hòa giải giữa các nước A-rập vùng Vịnh.

Ma-li: Lực lượng Pháp bị tiến công

Tổng thống Pháp Ê.Ma-crông xác nhận, hai binh sĩ Pháp chết, một người bị thương trong chiến dịch quân sự ở Ma-li trong ngày 2-1. Xe bọc thép chở binh sĩ Pháp làm nhiệm vụ ở khu vực Ma-na-ca, miền đông Ma-li, trúng thiết bị nổ tự chế. Trên Twitter cùng ngày, tổ chức khủng bố nhánh An Kê-đa tại Bắc Phi là JNIM thừa nhận đứng sau vụ tiến công.

Ni-giê: Khoảng 70 dân thường bị sát hại

Các nguồn tin địa phương Ni-giê cho biết, ít nhất 70 dân thường chết trong các vụ tiến công của các nhóm phần tử thánh chiến tại khu vực giáp biên giới với Ma-li. Có 49 người chết, 17 người bị thương tại làng Chôm-ban-gu; 30 người bị sát hại tại làng Da-rum-đa-rê-y-ê. Các vụ tiến công xảy ra trong bối cảnh quân đội Ni-giê trước đó tiến hành chiến dịch truy quét khủng bố, tiêu diệt 11 tay súng trong các cuộc đụng độ ở miền tây nước này.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/li-bi-thuc-day-doi-thoai-chinh-tri-630539/