LHQ: Tổng thống Hàn Quốc không vi phạm lệnh trừng phạt Triều Tiên

Một quan chức trong Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho rằng việc Tổng thống Hàn Quốc đến thăm Xưởng Nghệ thuật Mansudae không vi phạm nghị quyết trừng phạt của LHQ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đến thăm Xưởng Nghệ thuật Mansudae. (Nguồn: Yonhap)

Đài châu Á Tự do (RFA) ngày 20/9 đưa tin, một quan chức trong Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho rằng việc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đến thăm Xưởng Nghệ thuật Mansudae ở thủ đô Bình Nhưỡng không vi phạm nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc.

Hôm 19/9, Tổng thống Moon Jae-in đã đến thăm Xưởng Nghệ thuật Mansudae, nơi có các tài sản ở nước ngoài bị đóng băng theo Nghị quyết trừng phạt 2371 của Liên hợp quốc được thông qua hồi tháng 8/2017.

Nghị quyết này cũng cấm thực hiện các hoạt động giao dịch quốc tế với xưởng nghệ thuật vốn mang về các đồng tiền mạnh cho Triều Tiên thông qua việc bán các tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm điêu khắc và tượng tuyên truyền.

Theo RFA, quan chức trên nhấn mạnh chuyến thăm này không thể bị xem là một hành động vi phạm nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lhq-tong-thong-han-quoc-khong-vi-pham-lenh-trung-phat-trieu-tien/525541.vnp