LHQ quan ngại tình trạng bạo lực tại Libya

Sau 5 năm bị gián đoạn vì điều kiện an ninh không đảm bảo, Tập đoàn dầu khí quốc gia Libya (NOC) vừa cho biết, Công ty dầu khí Tatneft của Nga đã nối lại hoạt động khai thác tại quốc gia Bắc Phi này.

Trong một báo cáo của các chuyên gia Liên hiệp quốc (LHQ) dài 37 trang cho biết, sự hiện diện của các tay súng người Chad và người Sudan đang trở nên rõ rệt hơn và Libya là nơi mà thủ lĩnh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố là một trong những trục hoạt động chính trong tương lai.

Trước đó, ngày 10-12, Quân đội miền Đông Libya (LNA) tuyên bố đã giành quyền kiểm soát một căn cứ quân sự của lực lượng thân cận Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) ở phía Nam thủ đô Tripoli. Hội đồng Bảo an LHQ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực leo thang tại Libya, đồng thời kêu gọi các bên liên quan không làm căng thẳng thêm tình hình và cam kết ngừng bắn.

KHÁNH HƯNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/lhq-quan-ngai-tinh-trang-bao-luc-tai-libya-634467.html