LHQ 'khiếp sợ' trước thông tin thảm sát dân thường tại Myanmar

Quan chức Liên hợp quốc đã thể hiện nỗi 'khiếp sợ' khi nhận được thông tin ít nhất 35 dân thường tại Myanmar bị sát hại.

Ngày 26/12, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths ra thông báo cho biết: “Tôi lên án vụ việc khiếp sợ tại Myanmar và tất cả các vụ tấn công nhằm vào dân thường trên khắp đất nước này. Đây là những hành vi bị nghiêm cấm theo luật nhân đạo quốc tế. Tôi kêu gọi nhà chức trách Myanmar lập tức tiến hành điều tra kỹ càng và minh bạch".

Theo ông Griffiths, trong số khoảng 35 dân thường bị sát hại có thể bao gồm 2 nhân viên thuộc tổ chức phi lợi nhuận "Save the Children".

Xe chở nhân viên Save the Children là một trong số các phương tiện bị tấn công và phóng hỏa trong vụ việc xảy ra ở bang Kayah, miền Đông Myanmar.

Hình ảnh do Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Karenni cung cấp cho thấy phương tiện bị thiêu rụi tại bang Kayah. Ảnh - AP

Hình ảnh do Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Karenni cung cấp cho thấy phương tiện bị thiêu rụi tại bang Kayah. Ảnh - AP

Trước đó, Nhóm Nhân quyền Karen, hoạt động ở bang Karen đông nam Myanmar cáo buộc quân đội Myanmar đã tấn công đoàn xe chở dân thường khiến ít nhất 30 người chết.

Theo nhóm này, đã có nhiều thi thể bị thiêu được phát hiện gần làng Hpruso, bang Kayah. Ngoài ra, hai thành viên nhóm nhân đạo quốc tế Save the Children đang mất tích sau vụ tấn công.

Nhóm đối lập lớn nhất Chính phủ Thống nhất Quốc gia Myanmar (NUG) chỉ trích đây là "vụ thảm sát Giáng sinh ở bang Kayah", cáo buộc quân chính phủ "bắt dân làng, những người đến thăm, đồng thời phá hủy tài sản của họ".

Đại diện Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Karenni, một trong các nhóm vũ trang nổi dậy lớn nhất Myanmar, khẳng định những người thiệt mạng trong vụ nổ súng không phải thành viên của họ mà là thường dân đang tìm nơi ẩn náu sau xung đột.

Tổ chức Save the Children cũng lên tiếng cho biết hai nhân viên của họ đang trên đường đi nghỉ lễ Giáng sinh thì đối mặt với vụ nổ súng và mất tích. Nhóm này cho rằng ít nhất 38 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công và đã đình chỉ hoạt động tại các bang Kayah, Chin, vùng Magway và Kayin.

Tuy nhiên, truyền thông Myanmar dẫn tuyên bố của quân đội cho biết, họ chỉ nổ súng tiêu diệt "các phần tử khủng bố mang vũ khí" thuộc các lực lượng vũ trang đối lập trong ngôi làng. Những người này di chuyển trên 7 chiếc xe và bất tuân hiệu lệnh yêu cầu dừng lại.

Trang Trần (Theo AFP)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lhq-khiep-so-truoc-thong-tin-tham-sat-dan-thuong-tai-myanmar-d537179.html