LHQ kêu gọi kiềm chế tối đa tình hình bạo lực tại Ấn Độ

Theo người phát ngôn của Tổng thư ký Guterres, Liên hợp quốc vẫn đang theo dõi tình hình chặt chẽ tình hình tại New Delhi và kêu gọi các bên liên quan tránh mọi hành động bạo lực.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 27/2 đã bày tỏ tiếc nuối trước tình hình bạo lực nghiêm trọng ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, đồng thời kêu gọi "kiềm chế tối đa".

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Tổng thư ký Guterres, ông Stephane Dujarric cho biết lập trường của ông Guterres không hề thay đổi, đó là người dân Ấn Độ nên được phép biểu tình hòa bình và lực lượng an ninh cần thể hiện sự kiềm chế.

Theo ông Dujarric, Liên hợp quốc vẫn đang theo dõi tình hình chặt chẽ tình hình tại New Delhi và kêu gọi các bên liên quan tránh mọi hành động bạo lực./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lhq-keu-goi-kiem-che-toi-da-tinh-hinh-bao-luc-tai-an-do/625562.vnp