LHQ kêu gọi chống lại chủ nghĩa cực đoan sau vụ xả súng ở New Zealand

Ngày 15/3, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết để chống lại sự hận thù của chủ nghĩa cực đoan, sau vụ xả súng vào hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch của New Zealand

Người đứng đầu LHQ nhấn mạnh “một lần nữa, tôi rất buồn và lên án mạnh mẽ vụ xả súng vào nhiều người dân vô tội khi họ đang cầu nguyện trong hòa bình tại các nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand. Ngay lúc này, chúng ta phải đoàn kết để chống lại sự thù hận của chủ nghĩa cực đoan cũng như tất cả các hình thức của nghĩa khủng bố và bạo lực”.

Ông Guterres cũng bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân.

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres. (Nguồn: The United Nations)

Cùng ngày, các quan chức cấp cao khác của LHQ cũng bày tỏ sự chia buồn sâu sắc và nỗi kinh hoàng trước các vụ tấn công ở New Zealand. Tổng Giám đốc Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), António Vitorino đã gửi lời chia buồn chân thành và sâu sắc của mình đến gia đình các nạn nhân đối với sự mất mát quá lớn của họ.

Trong số những người thương vong, có nhiều người tị nạn và người di cư. Cao ủy LHQ về người tị nạn, Filippo Grandi cũng chia sẻ sự mất mát và bày tỏ tinh thần đoàn kết với người dân và chính phủ New Zealand.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) Henrietta Fore bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc đối với những đứa trẻ phải đối mặt với cú sốc khủng khiếp khi mất người thân và lên án mạnh mẽ vụ tấn công.

Các vụ xả súng tại 2 nhà thờ ở thành phố Chrischurch, miền Đông New Zealand đã khiến ít nhất 49 người thiệt mạng, 48 người bị thương trong đó 20 người bị thương nặng. Cảnh sát New Zealand đã bắt giữ 4 nghi phạm gồm 3 nam và 1 nữ.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/lhq-keu-goi-chong-lai-chu-nghia-cuc-doan-sau-vu-xa-sung-o-new-zealand-89757.html