LHQ hối thúc các nước tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu

Các nhà lãnh đạo thế giới nên tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu ở nước mình để thúc đẩy các hành động kiềm chế hiện tượng Trái Đất ấm lên với những hậu quả thảm khốc.

Nhà máy nhiệt điện ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ảnh; AFP/TTXVN

Nhà máy nhiệt điện ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ảnh; AFP/TTXVN

Phát biểu ngày 12/12 khai mạc hội nghị thượng đỉnh về khí hậu diễn ra theo hình thức trực tuyến, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres khẳng định: "Không ai có thể phủ nhận một thực tế là thế giới đang đối mặt với một tình trạng khẩn cấp. Đó là lý do tại sao hôm nay, tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới tuyên bố Tình trạng Khẩn cấp về Khí hậu tại đất nước của mình cho đến khi đạt được mục tiêu trung hòa carbon."

Theo TTK Guterres, các gói phục hồi kinh tế được đưa ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành thế giới cũng là cơ hội để các nước đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang một tương lai carbon thấp. Tuy nhiên, ông đồng thời cảnh báo quá trình diễn ra chưa đủ nhanh. Nhà lãnh đạo LHQ nêu rõ: "Cho đến nay, hơn 50% gói kích khích và giải cứu kinh tế của các thành viên Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) là chi cho các lĩnh vực liên quan đến khai thác và tiêu thụ năng lượng hóa thạch, thay vì chi cho năng lượng carbon thấp". Theo ông, điều này là không thể chấp nhận được.

TTK Guterres nói: "Hàng nghìn tỷ USD cần có để khôi phục kinh tế sau đại dịch COVID là khoản tiền mà chúng ta đang vay của các thế hệ tương lai. Nếu các nước không có các chính sách phù hợp và sử dụng những nguồn lực này một cách hiệu quả, những gói hỗ trợ này sẽ là gánh nặng chồng chất lên các thế hệ mai sau với một hành tinh bị tàn phá".

Trước thềm hội nghị, ngày 11/12, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố chính phủ nước này sẽ chấm dứt tài trợ các dự án khai thác nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài. Ông công bố kế hoạch ngừng tài trợ các dự án mới khai thác dầu thô, khí đốt và than đá ở nước ngoài "sớm nhất có thể".
Dự kiến hơn 70 nhà lãnh đạo thế giới sẽ phát biểu tại hội nghị trực tuyến này.

Phương Hồ (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/lhq-hoi-thuc-cac-nuoc-tuyen-bo-tinh-trang-khan-cap-ve-khi-hau-20201212225601969.htm