LHQ hoan nghênh việc thống nhất tổ chức tổng tuyển cử ở Libya

Ngày 1/3, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã hoan nghênh các nhà lãnh đạo thuộc các phe phái ở Libya đã thống nhất tổ chức cuộc tổng tuyển cử, đồng thời cam kết duy trì sự ổn định và hợp nhất các tổ chức ở Libya.

Người đứng đầu Phái bộ Hỗ trợ của LHQ tại Libya (UNSMIL), đồng thời là Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký LHQ, Ghassan Salame đã tổ chức cuộc gặp giữa Thủ tướng Libya Serraj al-Fayez, đồng thời là Chủ tịch hội đồng lãnh đạo Chính phủ hòa hợp dân tộc và đối thủ chính - Tư lệnh Quân đội quốc gia Libya, Khalifa Haftar vào hôm 28/2 tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất.

Với sự trung gian của LHQ, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Libya đã đạt được thỏa thuận có tính chất đột phá, nhằm cải thiện sự ổn định chính trị trên toàn lãnh thổ Libya.

Một chiến binh ở Benghazi, thành phố lớn thứ 2 của Libya. (Nguồn: Al Jazzera)

Theo thông cáo của UNSMIL, trong cuộc gặp, “cả hai bên đều đồng ý về sự cần thiết phải chấm dứt giai đoạn chuyển tiếp ở Libya, thông qua việc tổ chức một cuộc tổng tuyển cử. Họ cũng đồng ý về cách thức duy trì sự ổn định ở trong nước và hợp nhất các tổ chức” ở Libya.

Người đứng đầu LHQ bày tỏ hy vọng các bên ở Libya có thể đạt được “những tiến triển xa hơn nữa trên cơ sở các nội dung thỏa thuận đã đạt được, cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế”.

Mặc dù có trữ lượng lớn dầu mỏ, Libya đã bị kiệt quệ do tình trạng bất ổn về chính trị và kinh tế. Kể từ khi chế độ của Tổng thống Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011 đến nay, các nhóm vũ trang nổi lên tranh giành quyền lực và kiểm soát trên khắp đất nước Libya.

Đầu tháng 2/2019, LHQ và các đối tác viện trợ phối hợp với Chính phủ lâm thời Libya vạch ra kế hoạch ứng phó nhân đạo, kêu gọi cộng đồng quốc tế quyên góp viện trợ với số tiền 202 triệu USD để hỗ trợ khẩn cấp cho hơn nửa triệu người Libya.

(theo UN News)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/lhq-hoan-nghenh-viec-thong-nhat-to-chuc-tong-tuyen-cu-o-libya-88639.html