LHQ chưa xác nhận Iran liên quan tới vụ phóng tên lửa của Yemen

Các quan chức Liên hợp quốc phụ trách kiểm tra những mảnh vỡ của tên lửa được phóng từ Yemen vào Saudi Arabia hôm 4/11, chưa xác nhận rằng những tên lửa này là do Iran sản xuất.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Nguồn: Reuters)

Theo một báo cáo mật được hãng AFP thu thập ngày 11/12, các quan chức Liên hợp quốc phụ trách kiểm tra những mảnh vỡ của tên lửa được phóng từ Yemen vào Saudi Arabia hôm 4/11, chưa xác nhận rằng những tên lửa này là do Iran sản xuất.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng các tên lửa phóng ngày 22/7 và 4/11 từ Yemen đều có đường kính "giống" với tên lửa Scud. Qiam-1 là một biến thể của tên lửa Scud.

Ông Guterres dẫn báo cáo được gửi tới Hội đồng Bảo an hôm 8/12 cho hay, "các loại tên lửa này có những đặc điểm cấu tạo và sản xuất tương tự, cho thấy chúng có chung nguồn gốc". Tuy vậy, người đứng đầu Liên hợp quốc vẫn nhắc nhở các quan chức phải "xem xét cẩn thận tất cả các thông tin, tài liệu sẵn có" và chưa đưa ra những kết luận chắc chắn.

Saudi Arabia và Mỹ đã cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho nhóm phiến quân Houthi tại Yemen - lực lượng đã phóng một tên lửa và bị đánh chặn ở gần sân bay Riyadh hôm 4/11 vừa qua.

Theo đó, việc cung cấp vũ khí cho Houthi sẽ vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Yemen và lệnh cấm bán vũ khí của Iran.

Iran đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng Tehran hậu thuẫn và huấn luyện quân nổi dậy Houthi tại Yemen. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran từng nêu rõ những cáo buộc của Saudi Arabia đối với Iran là không đúng sự thật, đồng thời khẳng định những diễn biến gần đây tại Yemen là vấn đề nội bộ của quốc gia này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lhq-chua-xac-nhan-iran-lien-quan-toi-vu-phong-ten-lua-cua-yemen/479303.vnp