LHQ cắt viện trợ của 1,7 triệu người tị nạn Syria

Bắt đầu từ ngày 1/12, hàng triệu người tị nạn Syria ở Lebanon đã phải đối mặt với cuộc sống thảm khốc khi LHQ cắt viện trợ vì thiếu vốn.

Thế giới đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn chưa từng có khi nguồn tiền từ các quỹ hỗ trợ nhân đạo đã sạch trơn.

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (LHQ) công bố họ buộc phải dừng hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho 1,7 người tị nạn Syria, những người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa, mất việc làm trong các cuộc xung đột ở nước này.

Chỉ tính riêng trong tháng 12 này, 400 triệu USD là con số mà LHQ cần có để hỗ trợ những người Syria đang sống bên bờ vực thẳm.

Tình trạng thiếu vốn này được cho là do thế giới đang trải qua nhiều biến động về cả kinh tế lẫn chính trị, quốc phòng khiến cho nhiều nguồn thu trước đây đã không được cung cấp đầy đủ như đã cam kết.

Tuấn Lê (Theo Euronews)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/hot-video/lhq-cat-vien-tro-cua-17-trieu-nguoi-ti-nan-syria-423219.html