LHQ cảnh báo về tị nạn khí hậu

Các chính phủ cần tính đến khủng hoảng khí hậu khi xem xét trục xuất những người xin tị nạn, Ủy ban Nhân quyền Liên hiệp quốc (UNHRC) cho biết, trong một phán quyết mang tính bước ngoặt có thể mở đường cho những người tị nạn khí hậu trong tương lai.

Trường hợp ông Ioane Teitiota, từ quốc gia Kiribati ở Thái Bình Dương, người đã đưa ra một vụ kiện chống lại New Zealand vào năm 2016 sau khi chính quyền bác bỏ yêu cầu tị nạn của ông về tị nạn khí hậu.

Teitiota di cư đến New Zealand vào năm 2007 và nộp đơn xin tị nạn sau khi visa của ông hết hạn vào năm 2010. Ông tuyên bố những tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao đã buộc ông phải di cư nhưng ông ta đã bị trục xuất trở về Kiribati vào tháng 9-2015.

UNHCR tán thành quyết định của New Zealand về việc trục xuất Teitiota nhưng cho rằng, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu là một trong những mối đe dọa cấp bách nhất đối với quyền sống. Theo UNHRC, nguy cơ cả một quốc gia bị chìm dưới nước là cực kỳ nghiêm trọng. Phán quyết của UNHRC không ràng buộc nhưng có thể mở ra cánh cửa cho những người xin tị nạn khí hậu trong tương lai.

HUY QUỐC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/lhq-canh-bao-ve-ti-nan-khi-hau-641753.html