LHQ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng của cuộc tấn công tại Idlib, Syria

Quan chức LHQ cho rằng quốc gia Trung Đông này có thể sẽ phải đối mặt với thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất.

Idlib hoang tàn sau những cuộc giao tranh (Ảnh minh họa)

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề về nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp Mark Lowcock hôm 10/9 tuyên bố, một cuộc tấn công do lực lượng chính phủ Syria tiến hành nhằm vào các phe đối lập tại tỉnh Idlib, có thể gây ra thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế kỷ.

Phát biểu với báo giới tại Geneva, Thụy Sĩ, ông Lowcock cho biết: “Cần phải có các biện pháp quyết vấn đề Idlib, nếu không, trong những tháng tới, một thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất sẽ xảy ra tại đây, với sự chết chóc lớn nhất trong thế kỷ 21”.

Tỉnh Idlib là thành trì cuối cùng của lực lượng khủng bố tại quốc gia Trung Đông này. Trong những tháng gần đây, quân đội chính phủ Syria đã lên kế hoạch về một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm giải phóng hoàn toàn khu vực này.

Tuy nhiên, nơi đây vẫn còn tới 3 triệu dân thường sinh sống. Chính vì vậy, nhiều nước lo ngại rằng các cuộc không kích do chính quyền ông Assad tiến hành có thể dẫn đến thương vong cho những người dân tại đây.

Thu Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/lhq-canh-bao-hau-qua-nghiem-trong-cua-cuoc-tan-cong-tai-idlib-syria-d271313.html